
Một cuộc điều tra của LHQ về cái chết của cựu Thủ tướng Lebanon Rafik Hariri đã có bằng chứng mới cho thấy có thể chính trị gia có ảnh hưởng lớn này bị giết bởi một kẻ đánh bom tự sát.
Một cuộc điều tra của LHQ về cái chết của cựu Thủ tướng Lebanon Rafik Hariri đã có bằng chứng mới cho thấy có thể chính trị gia có ảnh hưởng lớn này bị giết bởi một kẻ đánh bom tự sát.
Trong báo cáo mới nhất của mình, nhóm điều tra của LHQ tin rằng một người đàn ông chết hồi tháng 2/2005 nhiều khả năng là kẻ kích hoạt chiếc xe tải gài bom nhằm vào ông Hariri làm tổng cộng 23 người chết.
Bản báo cáo khẳng định nhiều đầu mối mới về kẻ đứng sau vụ tấn công ở Beirut đã được tìm ra song không nêu cụ thể chi tiết.
Báo cáo trên đã được trưởng nhóm điều tra người Bỉ, ông Serge Brammertz, gửi tới Tổng thư ký LHQ Kofi Annan hôm qua. Nội dung văn bản này củng cố thêm giả thuyết rằng cựu Thủ tướng Lebanon bị ám sát trong một vụ đánh bom xe tải.
"Đầu mối răng"
Các nhà điều tra tin rằng người đàn ông tình nghi đã kích hoạt khoảng 1.800kg thuốc nổ từ trong hoặc ngay trước chiếc xe tải. Một chiếc răng được tìm thấy tại hiện trường và được tin là của kẻ tấn công có thân rất đặc biệt, chứng tỏ nhiều khả năng hắn là người nước ngoài.
Ngoài ra, các nhà điều tra còn tìm thấy 32 bộ phận của cái mà họ tin là thi thể kẻ tấn công. Những vật chứng này cho thấy tên này ở độ tuổi 20-25.
|
| Hiện trường vụ nổ giết ông Rafik Hariri. |
Trưởng nhóm điều tra trước đó, ông Detlev Mehlis, cáo buộc Syria gây trở ngại cho công tác điều tra vụ án. Tuy nhiên, báo cáo mới khẳng định sự hợp tác của Syria "nhìn chung là thỏa mãn".
Tuy vậy, đại sứ Mỹ tại LHQ John Bolton nhấn mạnh rằng như vậy không có nghĩa là Syria đã hết bị nghi ngờ.
Cái chết của Hariri đã làm dấy lên làn sóng biểu rình rầm rộ ở Lebanon phản đối Syria. Chính quyền Damascus bác bỏ mọi cáo buộc họ có liên quan song trước áp lực quốc tế, họ cũng phải rút quân khỏi Lebanon sau gần 30 năm hiện diện tại quốc gia láng giềng.
Hội đồng Bảo an LHQ sẽ nhóm họp vào thứ Sáu tới để thảo luận về các kết quả mới nhất của nhóm điều tra vụ Hariri. (Theo BBC, AFP)















