
Văn phòng Thủ tướng Israel Ehud Olmert hôm qua (6/9) tuyên bố quân Do Thái sẽ ngừng phong tỏa đường không và đường biển của Lebanon vào lúc 18g00 giờ địa phương (tức 22g00 giờ Việt Nam) hôm nay (7/9) sau khi đã nhận được sự bảo đảm quốc tế về một lệnh cấm vận vũ khí đối với Hezbollah trong mấy ngày qua.
Văn phòng Thủ tướng Israel Ehud Olmert hôm qua (6/9) tuyên bố quân Do Thái sẽ ngừng phong tỏa đường không và đường biển của Lebanon vào lúc 18g00 giờ địa phương (tức 22g00 giờ Việt Nam) hôm nay (7/9) sau khi đã nhận được sự bảo đảm quốc tế về một lệnh cấm vận vũ khí đối với Hezbollah trong mấy ngày qua.
Tuyên bố cho biết vào thời điểm đã định, Israel sẽ rời khỏi những vị trí kiểm soát các cảng biển và cảng hàng không của Lebanon, bàn giao lại chúng cho lực lượng quốc tế.
Văn phòng thủ tướng Israel khẳng định trước đó, cả Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice và Tổng thư kí Liên hợp quốc Kofi Annan đều thông báo với ông Olmert rằng đội quân mở rộng quốc tế của LHQ đã sẵn sàng thực thi nhiệm vụ trên.
Israel đã bắt đầu tiến hành phong tỏa Lebanon từ ngày 13/7, mở màn bằng những vụ đánh bom các đường băng ở sân bay quốc tế Beirut. Quân Do Thái vẫn tiếp tục chiến dịch quân sự "hiếu chiến" này bất chấp sự phản đối lan rộng của thế giới và lệnh ngừng bắn giữa Israel-Hezbollah bắt đầu có hiệu lực từ ngày 14/8.
Israel từng tuyên bố sẽ chỉ dỡ bỏ việc phong tỏa đường biển và đường không của Lebanon nếu chắc chắn rằng chính quyền Beirut sẽ thực thi lệnh cấm vận vũ khí đối với lực lượng du kích.
Trong khi đó, các quan chức Lebanon cáo buộc chiến dịch phong tỏa của quân Do Thái là vi phạm nghị quyết 1701 của LHQ nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài cả tháng trời, cướp đi sinh mạng của khoảng 1.200 người Lebanon (chủ yếu là dân thường) và 160 người Israel (phần lớn là binh lính). Lebanon - một quốc gia vốn phải nhập khẩu đến 85% hàng tiêu dùng cũng bị tàn phá nghiêm trọng về kinh tế.
Phản ứng của cộng đồng quốc tế
Ngay sau tuyên bố của Văn phòng thủ tướng Israel, Phần Lan - quốc gia chủ tịch đương nhiệm của Liên minh Châu Âu (EU) đã lên tiếng hoan nghênh quyết định mới của Nhà nước Do Thái và coi đây là "một tín hiệu tích cực".
|
| Các nhân viên Lebanon đang tiến hành sửa chữa một đường băng ở sân bay quốc tế Beirut trong khi một trực thăng của hãng hàng không Qatar Airways đang chuẩn bị hạ cánh hôm 4/9. |
Phát biểu trước các cuộc hội đàm với Thủ tướng Tây Ban Nha tại Madrid, TTK LHQ Kofi Annan cũng đánh giá động thái này "vô cùng quan trọng đối với chính phủ và người dân Lebanon". Ông Annan cho rằng dỡ bỏ phong tỏa sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tái thiết quốc gia này.
Trong khi đó, Bộ trưởng thông tin Lebanon nhận định động thái mới từ phía Israel xuất phát từ "lập trường không khoan nhượng và những áp lực" từ chính quyền Beirut đối với Nhà nước Do Thái.
Thị trường vận tải đường không ở Lebanon ngay lập tức cũng có phản ứng tích cực. Trước đó, chỉ có hai công ty được cấp phép điều phối các chuyến bay thương mại tới Beirut, qua Amman là hãng Hàng không Trung Đông của Lebanon và hãng Hàng không Hoàng gia của Jordan.
Hôm 6/9, hãng hàng không Gulf Air có trụ sở tại Bahrain đã tuyên bố sẽ trở lại thị trường Beirut vào thứ Bảy (9/9) theo gương của Qatar Airways. British Mediterranean Airways (BMED), một đối tác làm ăn của hãng hàng không British Airways của Anh cũng khẳng định đã khởi động các chuyến bay vào Beirut tối qua bất chấp lệnh cấm.
Tờ nhật báo Lebanon L`Orient Le Jour đưa tin các nhà chức trách nước này đã nhận được các đơn đề nghị nối lại các chuyến bay từ hai hãng hàng không Air France và Lufthansa (Đức). Từ Paris, đại diện Air France đã bắt đầu nhận đặt chỗ trên các chuyến bay tới Beirut, hy vọng sẽ được phép nối lại vào ngày 8/9. (Theo AFP, AP, BBC)



![[Video – Chạm 95] Xã Phú Vinh](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/master.00_06_39_19_20260110092441.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Chùm ảnh] Nhộn nhịp đánh bắt cá cơm trên hồ Trị An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thuyen_ca_20260106125412_20260106133943.jpg?width=500&height=-&type=resize)





