
Iraq sẽ nắm quyền chỉ huy các lực lượng vũ trang trong nước từ hôm nay (7/9), một bước đi trọng đại trên con đường quốc gia Trung Đông tiến tới độc lập.
Iraq sẽ nắm quyền chỉ huy các lực lượng vũ trang trong nước từ hôm nay (7/9), một bước đi trọng đại trên con đường quốc gia Trung Đông tiến tới độc lập.
Đây cũng được coi là động thái thiết yếu trước khi binh lính quốc tế cuối cùng có thể rút hoàn toàn khỏi Iraq. Thiếu tướng William Caldwell - phát ngôn viên quân đội Mỹ tuyên bố việc chuyển giao quyền chỉ huy cho Iraq là một sự kiện "quan trọng và đầy ý nghĩa".
|
| Xe tăng của quân đội Mỹ tuần tra trên đường phố Baghdad hôm 6/9. |
Buổi lễ trao quyền kiểm soát trực tiếp quân đội (bao gồm lực lượng không quân, hải quân và sư đoàn số 8) cho Thủ tướng Iraq sẽ chính thức diễn ra trong ngày hôm nay (7/9), đúng 5 ngày sau thời gian dự kiến ban đầu. Trước đó, chính phủ Baghdad đã bất ngờ hoãn buổi lễ vào phút chót. Cả Mỹ và Iraq đều không công khai cụ thể sự bất đồng và chỉ nói nguyên nhân của quyết định trì hoãn thuộc về vấn đề thủ tục, không quan trọng.
Sau sự sụp đổ của chính quyền Baghdad cũ vào tháng 4/2003, Mỹ đã giải tán những gì còn lại của quân đội Iraq bị đánh bại. Liên quân do Mỹ dẫn đầu đã tiến hành đào tạo và vũ trang cho quân đội Iraq mới với hy vọng lực lượng này sẽ sớm đảm nhiệm được việc đảm bảo an ninh cho toàn bộ đất nước, dẫn đến việc toàn bộ binh lính nước ngoài có thể rời khỏi nước này.
Tuy nhiên, người ta vẫn chưa rõ quá trình trên có thể tiến triển nhanh đến đâu. Theo tướng Caldwell, nó hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của người đứng đầu chính phủ Iraq.
Tại cuộc gặp với Ngoại truởng Anh Margaret Beckett hôm 5/9, Tổng thống Iraq Jalal Talabani dự đoán xung đột ở nước này sẽ chấm dứt vào cuối năm 2007. Ông Talabani cho rằng các lực lượng Iraq sẽ có thể giải quyết mọi tình huống bạo lực còn tiếp diễn.
Bất chấp những tiến triển mới, bạo lực tại Iraq vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Hôm 6/9, hai quả bom phát nổ gần như cùng lúc tại Baghdad khiến ít nhất 9 người chết và 39 người khác bị thương. Ở phía đông bắc thủ đô, các tay súng nã đạn vào một đám diễu hành của những người hành hương tới thành phố thánh địa Karbala của người Hồi giáo dòng Shiite, giết hại 1 người và làm bị thương 2 người khác.
Trong khi đó, hàng chục ngàn người hành hương dự kiến đang kéo về Karbala để tham gia lễ hội tôn giáo Shaaban vào thứ Bảy (9/9). Đài truyền hình quốc gia Iraq đưa tin một lệnh giới nghiêm xe cộ đã được áp dụng tại thành phố thánh địa từ đêm ngày 6/9 đến sau khi lễ hội kết thúc. (Theo AP, USA Today, ABC)

![[Infographic] Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa sửa đổi năm 2025 có những điểm mới nào?](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/1799-01_20251229165322.jpg?width=400&height=-&type=resize)










