
Trước sức ép dân số già nua, nhà chức trách Hàn Quốc dự định chi 19,8 tỷ won (hơn 20 triệu USD) trong vòng 10 năm tới để tìm bí quyết mãi mãi tuổi thanh xuân.
Trước sức ép dân số già nua, nhà chức trách Hàn Quốc dự định chi 19,8 tỷ won (hơn 20 triệu USD) trong vòng 10 nă
m tới để tìm bí quyết mãi mãi tuổi thanh xuân.
|
| Trung niên Hàn Quốc trên sàn trình diễn thời trang. |
Bộ Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc lên kế hoạch, từ 2016 sẽ chi 20,6 triệu USD cho các nhà khoa học đ
ịa phương để phát triển các công nghệ làm chậm sự lão hóa.“Số tiền 2,2 tỷ won mỗi năm, không đủ để ngăn chặn sự sụt giảm dân số nhưng nó sẽ giúp xã
hội khỏe khoắn hơn. Ngoài ra, nó còn giúp Hàn Quốc trở thành siêu cường trong ngành công nghệ sinh học - nguồn thu ngoại tệ trong tương lai của chúng ta" - ông Cho Seong-Chan, một giám đốc ban thuộc Bộ Công nghệ cho hay.Dự án "tìm bí quyết thanh xuân" phản ánh lo ngại của Hàn Quốc về suy giảm dân số sau khi nước này chính thức trở thành một xã hội già lão vào năm 2000 với tỷ lệ người già trên 65 tuổi vượt quá 7%.
Tỷ lệ sinh giảm là một xu hướng toàn cầu nhưng hiện tượng này đặc biệt nổi bật ở Hàn Quốc, làm dấy lên lo ngại rằng
sức sản xuất kinh tế sẽ bị tốc độ lão hóa đe dọa nghiêm trọng."Xã hội chúng ta già hóa với tốc độ nhanh nhất trên thế giới" - ông Moon Hyung-Pyo, một nhà nghiên cứu tại Viện phát triển Hàn Quốc nói. Theo dự đ
oán, đến năm 2050, số người trên 65 tuổi sẽ chiếm 37%, gây ra một khoản thâm hụt tài chính khổng lồ và khiến xã hội đau đầu.Chi nhiều tiền cho hệ thống phục lợi và chăm sóc sức khỏe không phải là một biện pháp hoàn hảo - ông Moon nói, đ
ồng thời đề xuất Hàn Quốc phải tăng tỷ lệ sinh và cho phép người già, vẫn khỏe mạnh làm việc lâu hơn.Hàn Quốc hiện là nước đ
i sau trong lĩnh vực công nghệ sinh học. Cộng đồng khoa học nước này vừa choáng váng bởi một vụ xì-căng-đan liên quan tới giáo sư Hwang Woo-Suk, hiện đang bị xét xử về công trình làm giả tế bào gốc.Hiện nay, bất chấp những khuyến khích của chính phủ, nhiều thanh niên xứ Hàn vẫn ngại ngần từ bỏ công việc đ
ể xây dựng gia đình. Không ít người dân nước này cho rằng trẻ em là gánh nặng đối với cuộc sống và sự nghiệp. Kết quả là, tỷ lệ sinh của Hàn Quốc, tính số lượng trung bình trẻ em trên bà mẹ tụt xuống mức thấp kỷ lục (1,08%) vào năm 2005, thấp hơn mức thế giới là 2,6%.Hiện dân số Hàn Quốc đ
ứng ở mức 48 triệu người, được dự đoán giảm xuống còn 40 triệu người vào năm 2050. (Theo AFP, KH)



![[Video_Chạm 95] Phường Phước Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_phuong_phuoc_long_sua_1.mp4.00_00_53_23.still001_20251227132624.jpg?width=400&height=-&type=resize)










