
Ông Supachai Panitchpakdi đã ngập ngừng chấp nhận đề nghị của Hội đồng quân sự cầm quyền để làm Thủ tướng lâm thời của Thái Lan, nguồn tin cấp cao vừa cho biết.
Ông Supachai Panitchpakdi đã ngập ngừng chấp nhận đề nghị của Hội đồng quân sự cầm quyền để làm Thủ tướng lâm thời của Thái Lan, nguồn tin cấp cao vừa cho biết.
|
| Ông Supachai. |
Tin từ hội đồng quân sự cho hay, ông Supachai đồng ý nhận trọng trách lãnh đạo chính phủ sau khi Chủ tịch Hội đồng Cơ mật Prem Tinsulanonda và Cựu Tổng thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Prasong Soonsiri tuyên bố sẽ giúp thuyết phục ông nhận chức vụ này.
Một nhân vật thân cận với ông Supachai tối qua cũng đã xác nhận thông tin trên. Ông Supachai hiện là Tổng thư ký Hội nghị Thương mại và Phát triển Liên hợp quốc (UNTACD), cựu Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Đúng kế hoạch, quan chức LHQ này đã bay về Bangkok vào tối qua để bàn bạc với lãnh đạo Hội đồng cải tổ dân chủ của nền quân chủ lập hiến (CDRM).
"CDRM đã lựa chọn ông Supachai vì khả năng cứu vãn nền kinh tế đang đi trệch hướng và phục hồi hình ảnh cho Thái Lan - vốn bị ảnh hưởng bởi cuộc đảo chính" - nguồn tin từ hội đồng quân sự cầm quyền cho hay. "Ông Supachai sẽ không mất gì nếu làm Thủ tướng Thái Lan trong vòng một năm. Thậm chí nó còn là chức danh cao quý khác sau khi ông đã có chức Tổng giám đốc WTO".
Hiện, ông Supachai vẫn còn 3 năm nữa mới hết nhiệm kỳ Tổng thư ký UNTACD.
Theo một nguồn tin khác, chính ông Prem đã đích thân gặp ông Supachai vì coi vị Tổng thư ký UNTACD là người thích hợp nhất để làm Thủ tướng lâm thời. Cả hai ông đã quen biết nhau từ trước khi ông Supachai làm Chủ tịch Ngân hàng quân đội Thái. "Supachai được lực lượng vũ trang chấp nhận và tôn trọng một phần là nhờ thời gian phục vụ của ông tại ngân hàng quân đội".
Tướng Winai Phattiyakul cho hay, CDRM sẽ đổi tên thành Hội đồng quân sự quốc gia (CNS) và quyết định này sẽ được chính thức công bố vào cuối tuần. Lúc đó, CNS sẽ là người bảo vệ cho chính phủ lâm thời một khi danh tính của Thủ tướng mới được công bố vào tuần sau.
Giới lãnh đạo quân sự đã hoàn tất việc soạn thảo hiến pháp lâm thời và sẽ đưa vào thực thi cuối tuần này. Văn bản này có thể coi như nền tảng hợp pháp để điều hành Thái Lan trong thời kỳ chuyển giao. Toàn bộ quá trình dân chủ sau cuộc đảo chính tuần trước sẽ kéo dài 8 tháng và 15 ngày. (Theo Nation)













