Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chùm ảnh: Nhật ăn mừng sự ra đời của tiểu hoàng tử

06:09, 07/09/2006

Sau khi hay tin công nương Kiko đã sinh một hoàng tử vào lúc 8g27 giờ địa phương sáng ngày 6/9, công chúng Nhật đã tưng bừng chào đón sự kiện này.

Sau khi hay tin công nương Kiko đã sinh một hoàng tử vào lúc 8g27 giờ địa phương sáng ngày 6/9, công chúng Nhật đã tưng bừng chào đón sự kiện này.

Soạn: AM 888625 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Nhiều người dân đất nước mặt trời mọc tụ tập trước Cung điện hoàng gia để chúc mừng. Sự ra đời của tiểu hoàng tử được đánh giá sẽ dập tắt các cuộc tranh luận về việc sửa đổi hiến pháp nhằm cho phép phụ nữ kế thừa ngai vàng.
 
Soạn: AM 888629 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Đám đông giành giật mua những tờ báo đưa tin công nương Kiko sinh hoàng nam. Theo thông cáo của hoàng gia, công nương Kiko sinh mổ sau một thời gian dài mang thai gặp nhiều biến chứng. Tiểu hoàng tử nặng 2.558g và vẫn chưa được đặt tên.

Các chiếc quạt đều có in chữ "Chúc mừng". Tiểu hoàng tử là cậu con trai đầu tiên được sinh ra trong hoàng gia Nhật trong vòng hơn 4 thập niên.
 
Các thành viên của một nhóm vũ công Nhật uống rượu sake ăn mừng. Năm ngoái, khi dường như không có giải pháp nào đối với vấn đề khủng hoảng người kế vị ngai vàng, Thủ tướng Junichiro Koizumi đã triệu tập một ban hội thẩm để xem xét đề xuất chấp nhận việc phụ nữ thừa kế ngôi quân chủ. Nếu cải cách được thông qua, công chúa Aiko (con gái duy nhất của tháí tử Naruhito) cũng như đứa con đầu tiên mà cô sinh ra trong tương lai, không kể giới tính, sẽ được phép kế vị ngai vàng. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy, đa số người dân Nhật dường như cũng ủng hộ cải cách.
 
Một nhóm người theo chủ nghĩa dân tộc bất chấp trời mưa để tới thăm Cung điện hoàng gia sau tuyên bố hoàng nam ra đời. Trước khi công nuơng Kiko mang thai, các quan chức bảo thủ trong hoàng gia không phản đối việc cho phép công chúa Aiko kế vị ngai vàng. Tuy nhiên, họ không tán thành cải cách cho phép con cái của cô cũng thừa hưởng đặc ân như vậy. Họ viện cớ rằng chỉ có hoàng nam được lên ngôi quân chủ là nét đặc trưng của Hoàng gia Nhật.
 
Vua Akihito và hoàng hậu Michiko vẫy tay chào những người dân thiện chí trong chuyến viếng thăm Sapporo, phía bắc Nhật Bản hôm 6/9. Sau khi công nương Masako, hiện 42 tuổi (vợ của thái tử Naruhito) sinh con gái Aiko, cơ quan quyền lực của bộ máy quan lại chuyên trách giám sát hoàng gia tiếp tục gây áp lực buộc công nương Masako sinh thêm con. Điều này cuối cùng đã khiến cô con dâu trưởng của Vua Nhật lâm vào khủng hoảng, suy nhược.
 
Trong ảnh là hoàng tử Akishino (con trai thứ hai của Vua Nhật) cùng hai con gái đầu: công chúa Mako (trái) và công chúa Kako. Trước tuyên bố của thái tử Naruhito hai năm trước rằng sẽ không để vợ phải hy sinh vì lợi ích của nền quân chủ, hoàng tử Akishino cho rằng anh trai và chị dâu cần phải đặt nghĩa vụ của họ với quốc gia (sinh con trai nối dõi hoàng tộc) lên trên hết. Trong khi đó, cơ quan giám sát hoàng gia công khai cổ vũ vợ chồng hoàng tử Akishino và công nương Kiko cố gắng sinh thêm con. (Theo IHT)
Tin xem nhiều