
Chủ tịch Ủy ban châu Âu kêu gọi ngừng mở rộng Liên minh châu Âu (EU) sau khi Bulgaria và Romania gia nhập khối.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu kêu gọi ngừng mở rộng Liên minh châu Âu (EU) sau khi Bulgaria và Romania gia nhập khối.
Jose Manuel Barroso cho rằng trước tiên EU phải tiến hành cải tổ thể chế và giải quyết các vấn đề về hiến pháp.
Bình luận của ông Barraso đã làm dấy lên những nghi ngờ về thời điểm Croatia và Thổ Nhĩ Kỳ có thể được kết nạp vào EU. Cả hai quốc gia này đã khởi động các cuộc hội đàm gia nhập khối từ năm 2005.
"Sẽ không có một quyết định chính thức nhưng... tôi nghĩ sẽ là không khôn ngoan khi kết nạp thêm các quốc gia khác ngoài hai nước Bulgaria và Romania trước khi chúng ta giải quyết được bài toán về thể chế" - trích lời ông Barraso trước các phóng viên ở Brussels. "Tôi thực sự nghĩ rằng sẽ không phải là thông minh khi phát triển bằng cách mở rộng trước khi giải quyết vấn đề hiến pháp ở châu Âu".
Barroso cho rằng có nhiều hạn chế trong khả năng tiếp nhận các thành viên mới của EU mà không có các quy định mới để liên minh được mở rộng hoạt động hiệu quả. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh "mong muốn Croatia gia nhập càng nhanh càng tốt nếu nước này đáp ứng tất cả các điều kiện".
Croatia đang hy vọng sẽ hoàn tất các cuộc đàm phán về tư cách thành viên của nước này vào năm 2009.
Ông Barroso không có bình luận nào đề cập tới các ứng viên EU khác – Thổ Nhĩ Kỳ và Macedonia vốn chính thức được chấp nhận tư cách ứng viên năm 2005.
Ủy ban châu Âu được cho là sẽ tuyên bố vào hôm nay rằng Bulgaria và Romania có thể trở thành thành viên của liên minh 25 nước này vào ngày 1/1/2007 chứ không phải vào năm 2008. Tuy nhiên, theo một dự thảo báo cáo mà BBC biết thì cả hai nước này có thể bị trừng phạt nếu không tiến hành cải tổ sâu rộng. (Theo BBC, AP)















