Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chiến tranh khiến hàng chục triệu trẻ em thất học

02:09, 12/09/2006

Ít nhất 43 triệu trẻ em trên khắp thế giới không thể tới trường tiểu học vì những xung đột vũ trang, một báo cáo mới nhất cho biết.

Ít nhất 43 triệu trẻ em trên khắp thế giới không thể tới trường tiểu học vì những xung đột vũ trang, một báo cáo mới nhất cho biết.

Soạn: AM 892719 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Trẻ em ở Nam Lebanon

Tổ chức Cứu trợ trẻ em đã thực hiện một chiến dịch toàn cầu nhằm gia tăng áp lực với các lãnh đạo thế giới trong việc giúp đỡ trẻ em được hưởng một nền giáo dục chính thức.

Tổ chức này hy vọng sẽ đưa khoảng 3 triệu trẻ em tới trường vào năm 2010.

Phổ cập giáo dục tiểu học năm 2015 là một trong những Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDGs) đã được các nhà lãnh đạo thế giới ký kết năm 2000.

Theo tổ chức Cứu trợ trẻ em, mọi nỗ lực để gia tăng cơ hội cho trẻ tới trường sẽ bị thất bại nếu hàng triệu người vẫn còn đang sống trong những khu vực xung đột. Tại đây, trẻ em không thể có cơ hội như các vùng hòa bình.

Theo Tổ chức này, những quốc gia chịu ảnh hưởng của xung đột càng cần nỗ lực hơn để đạt được MDGs. Trong khi tỉ lệ phụ nữ và trẻ em trong số dân thường bị thương vong vì chiến tranh vẫn còn khá cao, khoảng 80% (thống kê của Unicef) thì số viện trợ giáo dục đến được với những khu vực xung đột vẫn còn quá thấp. Nếu không gia tăng thêm viện trợ thì vài triệu trẻ em gần đây đã bỏ học sẽ không được hưởng một nền giáo dục căn bản.

Những nước trẻ em ít được đến trường

Các quốc gia với những thông số giáo dục tồi tệ nhất cũng là những nước có lịch sử xung đột vài năm gần đây.

Ở Somalia, hơn 89% trẻ em không được tới trường.

Tại Congo, nơi diễn ra cuộc bầu cử gần đây với hy vọng sẽ hàn gắn và kết thúc cuộc xung đột kéo dài, chỉ có 35% trẻ em đến trường.

Ở Chad, một trong những nước nghèo nhất thế giới, 41,7% trẻ em bỏ học. Và ở Nepal, khoảng 27% trẻ em thất học. Tổ chức Cứu trợ trẻ em ước tính, Angola cần khoảng 180 triệu USD để hoàn thành mục tiêu phổ cập giáo dục tiểu học năm 2015.

Tổ chức Cứu trợ trẻ em đã kêu gọi chính phủ các nước tập trung vào việc cung cấp, tạo điều kiện cơ sở vật chất cho giáo dục trẻ em, đồng thời cũng hy vọng các nhà tài trợ quốc tế, những tổ chức nhân quyền ưu tiên trợ giúp giáo dục cho các nước đang xảy ra xung đột.

Chiến dịch vận động chủ yếu gồm:

- Nhấn mạnh tầm quan trọng của đào tạo giáo viên và cải thiện các tiêu chuẩn, đảm bảo rằng trẻ em và giáo viên được bảo vệ tránh khỏi bạo lực.

- Gia tăng số lượng trẻ em, đặc biệt là các em gái được tới trường.

- Đào tạo quyền con người và tăng cường pháp chế trong chương trình giảng dạy.

- Đảm bảo tỉ lệ gia tăng trong các quỹ dành cho giáo dục. (Theo BBC)

Tin xem nhiều