
Thặng dư thương mại của Trung Quốc đã đạt tới mức cao nhất trong tháng 7, dấy lên lo ngại về sức ép lạm phát.
Thặng dư thương mại của Trung Quốc

Nhiều nước muốn có hàng hoá giá rẻ của Trung Quốc.
Ngân hàng trung ương Trung Quốc
đang tiến hành từng bước để giảm sức nóng của nền kinh tế bằng cách giảm bớt lượng tiền dư thừa, nhưng các khoản nợ xấu vẫn tiếp tục tăng lên.Các báo cáo cho thấy thặng dư thương mại
đạt 14,6 tỷ USD trong tháng 7, tăng 40% so với năm ngoái.Xuất khẩu
đạt hơn 80 tỷ đôla trong tháng 7, tăng 22,6% so với năm 2005, trong khi nhập khẩu tăng xấp xỉ 20%, đạt khoảng 65,7 tỷ USD.Stephen Green - một nhà kinh tế làm việc nhiều
năm tại chi nhánh ngân hàng Standard Chartered ở Thượng Hải - cho rằng, mặc dù chưa có nhiều dấu hiệu báo trước sự tăng nhanh của giá cả, nhưng tốc độ tăng của thặng dư thương mại như hiện nay có thể sẽ làm tăng sức ép lạm phát."Nếu cứ giữ cho một lượng lớn tiền như vậy lưu thông trong nền kinh tế thì sức ép của lạm phát
tăng lên là điều không thể tránh khỏi. Và nhiều nhà kinh tế lo ngại rằng thặng dư thương mại quá lớn chắc chắn sẽ đẩy Trung Quốc rơi vào tình trạng lạm phát phi mã" - ông nhận định.Chính phủ Trung Quốc
đang thực thi một số biện pháp để làm giảm lượng cung tiền. Ngân hàng trung ương đã tăng lãi suất tiền gửi vào tháng 4 và tỷ lệ dự trữ bắt buộc vào tháng 7. Bắc Kinh cũng đã hạn chế đầu tư nước ngoài vào bất động sản - lĩnh vực đang nóng lên trong thời gian gần đây.Bất chấp những cố gắng trên, ngân hàng trung ương Trung Quốc cho hay các khoản nợ xấu vẫn
tăng hơn 75 tỷ USD so với cuối tháng 7 năm ngoái.Những số dư khủng khiếp như vậy
đang gây ra tâm lý căng thẳng đối với các đối tác thương mại của Trung Quốc. Thâm hụt thương mại của Mỹ và Trung Quốc năm 2005 là 202 tỷ USD, và Washington đã nhiều lần yêu cầu Bắc Kinh tăng giá trị đồng nhân dân tệ. Liên minh châu Âu cũng bày tỏ mối lo ngại tương tự về cán cân mậu dịch giữa hai bên.Green dự
đoán Trung Quốc có thể sẽ cắt giảm thặng dư thương mại và sức ép lạm phát bằng cách tăng giá trị của đồng nhân dân tệ. Động thái này khiến cho hàng hóa xuất khẩu trở nên đắt hơn so với trước, nhưng cũng sẽ khuyến khích đầu tư vào thị trường nội địa và các ngành công nghiệp dịch vụ của Trung Quốc.Tuy nhiên, Green cũng nhận
định rằng Bắc Kinh có thể sẽ không có bất kỳ một động thái nào bất ngờ nào."Chính phủ vô cùng thận trọng với việc nâng giá trị
đồng nhân dân tệ vì nó ảnh hưởng xấu tới các công việc sản xuất và gia công. Hiện nay trong trung hạn điều đấy là hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng nếu cùng lúc này cho phép đầu tư nhiều hơn vào lĩnh vực dịch vụ, chính phủ có thể tạo ra được nhiều việc làm trong lĩnh vực này, và đó cũng là một điều tốt" - ông nói.Ông Green cho hay chính phủ
đang cố gắng cắt giảm sự ưu đãi về thuế đối với các nhà sản xuất và xuất khẩu để khuyến khích đầu tư vào thị trường nội địa, loại bỏ những tác động tiêu cực của việc tăng giá đồng nhân dân tệ. (Theo VOA)![[Infographic] Luật An ninh mạng 2025: ‘Lá chắn’ thép bảo vệ không gian mạng và 8 điểm mới nổi bật](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/z7401664153367_59ddf64e741fb7e96554d60d82e83c22_20260106092447.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Infographic] Đồng Nai ban hành kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Bính Ngọ và Lễ hội Xuân 2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thum---giao-thong_20260106094657.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Chùm ảnh] Nhộn nhịp đánh bắt cá cơm trên hồ Trị An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thuyen_ca_20260106125412_20260106133943.jpg?width=500&height=-&type=resize)






