
Quốc hội Ấn Độ đã phải tạm ngưng các phiên họp bởi chính phủ nước này bị chỉ trích trước làn sóng nông dân tự sát, do không trả nổi các khoản nợ, tại các khu trồng bông lớn của Ấn Độ.
Quốc hội Ấn
Độ đã phải tạm ngưng các phiên họp bởi chính phủ nước này bị chỉ trích trước làn sóng nông dân tự sát, do không trả nổi các khoản nợ, tại các khu trồng bông lớn của Ấn Độ.Các thành viên
Đảng đối lập buộc tội chính phủ Ấn Độ gây nên các vụ tự tử vẫn đang gia tăng, mặc cho việc Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đưa ra gói hỗ trợ cho các nông dân thuộc vùng trồng bông Maharashtra trong tháng trước."Những kẻ giết nông dân" - các thành viên
Đảng bảo thủ hét lên tại Hạ viện một ngày sau khi tòa án Ấn Độ yêu cầu các quan chức tại Bang Maharashtra mở một website nhằm giúp đỡ các nông dân.Chủ tịch Hạ viện Somnath Chatterjee
đã cho tạm ngưng phiên họp sau khi các thủ lĩnh của đảng Bảo thủ không chịu im lặng."Các vị thấy làm như thế này thì có ích lợi gì cho những người nông dân? Đây liệu có phải là lối hành xử của những người có trách nhiệm?" - ông Chatterjee nói, tuy nhiên những lời kêu gọi của ông
đã bị hòa lẫn vào sự náo động trong cuộc họp.Các nhà hoạt
động xã hội cho hay, hiện nay tỉ lệ tự sát của các nông dân nghèo đã đạt mức cao nhất trông 10 năm trở lại đây, mặc cho việc thủ tướng Ấn Độ quyết định chi 37,5 tỷ rupi (835 triệu USD) cho việc giảm bớt gánh nặng cho các nông dân Ấn Độ.60 nông dân, trong
đó có hai người cha và con trai, họ đã tự sát vào tháng Bảy sau khi họ đã phải tiêu tốn tất cả tài sản của mình do tình trạng giá bông sụt giảmTheo thông tin từ một tổ chức phi chính phủ, tại vùng trồng bông Vidarbha thuộc Maharashtra,
đã có hơn 600 nông dân tự sát trong vòng 12 tháng, tính từ tháng 6 năm ngoái.Đầu
năm nay, các quan chức liên bang báo cáo đã có hơn 8900 nông dân Ấn Độ tự vẫn do lâm vào cảnh nợ nần, hạn hán, và tụt giá bông nguyên liệu. Trong số đó có 980 nông dân sinh sống tại Maharashtra. (Theo AFP)












