Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Pháp sẽ đưa thêm 1.600 quân tới Trung Đông

04:08, 25/08/2006

Tổng thống Pháp Jacques Chirac tuyên bố Paris sẽ đưa thêm 1.600 quân tới miền nam Libăng và hy vọng được tiếp tục chỉ huy lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ tại đây.

Binh lính Pháp đi tuần tra tại một ngôi làng ở miền nam Libăng. Ảnh: Reuters
Tổng thống Pháp Jacques Chirac tuyên bố Paris sẽ đưa thêm 1.600 quân tới miền nam Libăng và
hy vọng được tiếp tục chỉ huy lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ tại đây.

"Tôi quyết định phái thêm hai tiểu đoàn với quân số 1.600 người tới bổ sung cho lực lượng UNIFIL. Như vậy là sẽ có 2.000 binh sĩ Pháp đứng dưới ngọn cờ LHQ tại Libăng" – ông Chirac phát biểu trên tuyền hình.

Trước đó, Pháp đã điều 400 binh sĩ tham gia vào UNIFIL - lực lượng gìn giữ hòa bình hiện đang có mặt tại Libăng.

Mỹ, Italy và Israel đã lên tiếng hoan nghênh quyết định của Pháp.

Thông báo của Pháp - nước đóng vai trò kiến tạo đối với nghị quyết ngừng bắn của Liên Hợp Quốc - là một bước đột phá quan trọng để phá vỡ thế bế tắc trong việc thành lập lực lượng gìn giữ hòa bình tại Libăng.

Quyết định này cũng là một bước ngoặt bất ngờ của Paris, bởi trước đó chính phủ Pháp khẳng định họ sẽ chỉ đưa thêm 200 quân tới Libăng. Vai trò chỉ huy của Pháp đối với UNIFIL bị lung lay sau khi Italy khẳng định họ sẽ góp 3.000 quân và sẵn sàng đảm nhận vai trò của Pháp.

Thủ tướng Libăng Fuad Siniora cũng hoan nghênh quyết định của Pháp. Ông cho rằng sự hiện diện của binh sĩ Pháp sẽ giúp Libăng giành lại quyền kiểm soát những vùng lãnh thổ ở miền nam và củng cố sự ổn định của đất nước.

Ngoại trưởng các nước Liên minh châu Âu đã nhóm họp hôm qua tại Brussels để thảo luận về kế hoạch thành lập lực lượng gìn giữ hòa bình. Áp lực góp quân đối với châu Âu ngày càng tăng sau khi Israel phản đối Malaysia, Bangladesh và Indonesia - những nước Hồi giáo không công nhận nhà nước Do Thái - đưa quân tới Libăng. (Theo AP, BBC)

Tin xem nhiều