
Đến năm 2050, Ấn Độ sẽ qua mặt Trung Quốc để trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới, thông tin từ các nhà nhân khẩu học Đức trong một cuộc nghiên cứu toàn cầu mới được công bố.
![]() |
| Dân số thế giới sẽ lên đến 9,2 tỷ người vào năm 2050 - Ảnh minh họa |
Cuộc nghiên cứu do Viện Dân số thế giới của Đức (DSW) thực hiện, sử dụng các số liệu thống kê sinh sản mới nhất. Theo đó, dân số thế giới hiện đang tăng 80 triệu người mỗi năm và đang ở mức gần 6,6 tỷ người. Dự đoán trong 6 năm tới, dân số thế giới sẽ ở mức 7 tỷ người và đến năm 2050 sẽ lên tới 9,2 tỷ người.
Tốc độ tăng dân số nhanh nhất hiện đang thuộc về châu Phi và các khu vực khác ở thế giới đang phát triển. Nơi có dân số tăng ít nhất là Liên minh châu Âu. Hàng năm, dân số tại khu vực này giảm khoảng 900.000 người, chủ yếu do tỷ lệ sinh thấp.
Hiện nay châu Phi có 767 triệu dân, dự đoán đến năm 2050 sẽ tăng lên tới 1,75 tỷ. Renate Baehr thuộc DSW bình luận: “Nếu cứ tiếp tục đà này, châu Phi không thể nào thoát khỏi nghèo đói”. Dân số tăng làm gia tăng tình trạng bần cùng cũng như các cuộc nội chiến và di cư là điều khó tránh khỏi.
Cũng theo DSW, đến năm 2050, dân số châu Á sẽ tăng đến 5,3 tỷ người từ con số gần 4 tỷ người hiện nay, trong đó Ấn Độ là nước có số dân tăng cao nhất.
“Khoảng 30 năm nữa, Ấn Độ sẽ là nước đông dân nhất thế giới và qua mặt Trung Quốc về mặt nhân khẩu”, Herwig Birg, một nhà nhân khẩu học tại Trường ĐH Bielefeld, thành viên nhóm nghiên cứu trên cho biết. Hiện Ấn Độ có 1,2 tỷ dân và Trung Quốc có 1,3 tỷ dân. (Theo TTO, DPA, expatica.com)

![[Livestream] - Sinh hoạt chi bộ tháng 1-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thum-sh-cb-thang-1-web_20260105071312.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)








