
Quan ngại rằng Hezbollah sẽ hưởng những lợi thế trước trong việc tái thiết phía nam Lebanon, chính quyền Bush đang cố gắng đẩy nhanh công tác cứu trợ khu vực bị tàn phá cũng như hối thúc các quốc gia Ả-rập gấp rút tham gia hoạt động này.
Quan ngại rằng Hezbollah sẽ hưởng những lợi thế trước trong việc tái thiết phía nam Lebanon, chính quyền Bush đang cố gắng đẩy nhanh công tác cứu trợ khu vực bị tàn phá cũng như hối thúc các quốc gia Ả-rập gấp rút tham gia hoạt động này.
Theo một quan chức cấp cao của Bộ ngoại giao Mỹ, Nhà Trắng đang tìm cách phá vỡ tầm ảnh hưởng từ những nỗ lực tái thiết của Hezbollah. Mục đích là khiến lực lượng du kích có sự hậu thuẫn của Iran không được nhìn nhận là đi đầu trong công cuộc xây dựng lại vùng bị chiến tranh tàn phá cũng như giành thêm sự ủng hộ từ những người dân địa phương.
|
| Người dân ở miền nam Lebanon rất cần hỗ trợ để tái thiết cuộc sống. |
"Tôi đã nói chúng tôi phải đối phó với chuyện này. Người của Hezbollah đang ở ngoài kia cùng với các xe ủi đất của họ, còn chúng tôi đang làm gì? ... Chúng tôi đã phân phát đồ (cứu trợ) từ đầu (cuộc xung đột) nhưng chúng tôi cần làm một cái gì đó thiết thực và to lớn hơn." Quan chức yêu cầu giấu tên do tính nhạy cảm của vấn đề nói.
Cho đến thời điểm này, Mỹ đã cam kết sẽ cung cấp 50 triệu đô la cho hoạt động cứu trợ nhân đạo ở Lebanon. Một nửa trong số này đã được trao cho các nhóm cứu trợ đang hoạt động tại vùng chiến sự. Tuy nhiên, quan chức Mỹ cho biết vẫn không rõ Washington sẽ đóng góp bao nhiêu cho công cuộc tái thiết.
Bill Garvelink - quan chức chuyên trách công tác cứu trợ của Mỹ cho biết mục tiêu trước mắt là tập trung vào việc giúp nguời dân Lebanon dựng lại nhà cửa. Các kĩ sư Mỹ đã có mặt tại khu vực để đánh giá những thiệt hại gây ra cho các con đường và các cây cầu ở đất nước này.
Một hội nghị các nhà tài trợ dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 31/8 tới tại Stockholm và một cuộc họp khác có thể cũng sẽ được tổ chức sau đó để bàn trực tiếp đến việc xây mới cơ sở hạ tầng đã bị phá hủy của Lebanon.
Dẫu vậy, một số nhà phân tích nhận định các nỗ lực hỗ trợ tái thiết quy mô lớn của Mỹ có thể sẽ kéo dài hàng tháng, giống như những gì đã diễn ra và đang bị đình đốn ở Iraq.
Trong khi đó, vài giờ sau khi lệnh ngừng bắn hôm 14/8 có hiệu lực, thủ lĩnh Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah đã xuất hiện trên truyền hình và cam kết giúp dân thường Lebanon dựng lại 15.000 ngôi nhà bị đánh sập hoặc hư hại vì bom đạn.
Phát ngôn viên Tony Snow của Nhà Trắng tuyên bố lực lượng du kích đang sử dụng các thủ thuật giống như nhóm vũ trang Hamas của Palestine và Al Qaeda đã dùng khi nhạy bén tiến hành các công việc tái thiết. Trả lời báo giới, ông Snow cáo buộc đó là một chiến lược thịnh hành, bao gồm "các hoạt động của bọn khủng bố, cố gắng khiến mọi người đánh lẫn nhau và lập ra một quỹ từ thiện để cấp phát tiền mặt và bánh mì cho các nạn nhân".
Israel cũng lên tiếng lo ngại Hezbollah đang sử dụng quỹ hỗ trợ của Iran để thực thi "kế hoạch mới". Nhà nước Do Thái cũng thúc ép chính quyền Bush thắt chặt quy định nhằm ngăn chặn việc đó tiếp diễn.
Tuy nhiên, Mỹ hiện đang đối mặt với làn sóng chỉ trích nặng nề từ các quốc gia Ả-rập và một số chính phủ Châu Âu trong suốt cuộc chiến kéo dài một tháng qua giữa Israel và Hezbollah. Washington bị phê phán vì đã từ chối ủng hộ một lệnh ngừng bắn ngay lập tức - động thái được xem là Mỹ dường như bật đèn xanh cho quân Do Thái mở rộng đánh bom Lebanon. (Theo Reuters, Stuff)
![[Infographic] 4 điểm mới quan trọng của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/90f92328a1122e4c7703_20251229131810.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Video_Chạm 95] Phường Long Bình](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/sequence-01.00_01_35_22_20260101090554.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)








