Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Mỹ dính dáng đến kế hoạch quân sự của Israel tại Libăng

03:08, 14/08/2006

Chính phủ Mỹ có liên quan chặt chẽ đến những hoạt động quân sự của Israel chống lại lực lượng Libăng thậm chí trước cả vụ hai lính Israel bị bắt cóc hôm 12-7.

Chính phủ Mỹ có liên quan chặt chẽ đến những hoạt động quân sự của Israel chống lại lực lượng Libăng thậm chí trước cả vụ hai lính Israel bị bắt cóc hôm 12-7.

Soạn: AM 865969 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Ngoại ô Beirut sau một trận không kích của Israel
Nhà báo giành giải thưởng Pulitzer - Seymour Hersh - viết trên tạp chí New Yorker rằng, Tổng thống Mỹ George W. Bush và phó tổng thống Dick Cheney từng tin chắc rằng, sự thành công trong chiến dịch ném bom của Israel chống lại Hezbollah có thể giảm bớt những quan ngại an ninh của Israe
l, đồng thời cũng là một nguyên mẫu cho chiến lược tấn công phủ đầu của Mỹ nhằm phá hủy các cơ sở hạt nhân của Iran.

Dẫn lời một chuyên gia Trung Đông giấu tên biết rõ về suy tính của Israel và chính phủ Mỹ, Hersh nói rằng, Israel đã xây dựng một kế hoạch tấn công Hezbollah và chia sẻ nó với các quan chức Washington, trước vụ bắt cóc 12-7.

Trên truyền hình CNN hôm Chủ nhật, Hersh nói: "Khi họ bắt cóc binh lính Israel thì đã tạo ra một lý do" để Israel tấn công Hezbollah. "Mỹ đã làm việc chặt chẽ với Israel nhiều tháng trước, để biết khi nào sự việc sẽ tới, nhưng sau đó một sự tình cờ đã tạo thuận lợi cho họ và tôi gọi đó là thời khắc may mắn".

Hezbollah đã phản ứng lại chiến dịch quân sự của Israel bằng việc bắn tên lửa vào Israel. Xung đột leo thang kéo dài một tháng đã khiến 1.200 người của cả hai bên thiệt mạng. Một lệnh ngừng bắn của LHQ sẽ có hiệu lực vào ngày 14-8, với hy vọng có thể kết thúc chiến tranh.

Trong bài báo, Hersh cho rằng Nhà Trắng có một số lý do để ủng hộ chiến dịch oanh tạc của Israel tại Libăng.

Nếu Washington muốn theo đuổi một hành động quân sự chống lại Iran xung quanh chương trình hạt nhân, Mỹ phải lại bỏ những vũ khí mà Hezbollah có thể sử dụng trong một cuộc chiến tiềm năng chống lại Israel.

Dẫn lời một cố vấn chính phủ Mỹ có quan hệ chặt chẽ với Israel, Hersh viết, trước vụ bắt cóc của Hezbollah, một số quan chức Israel đã viếng thăm Washington để tìm kiếm “đèn xanh" cho một chiến dịch dội bom sau lần công kích của Hezbollah, cũng là muốn "hiểu xem Mỹ sẽ chia sẻ được bao nhiêu". "Israel nói với chúng tôi đó sẽ là cuộc chiến rẻ tiền với nhiều lợi nhuận”, tạp chí dẫn lời vị cố vấn như vậy. “Tại sao phải phản đối? Chúng tôi có thể tìm ra tên lửa, đường hầm và boong ke từ trên không. Đó có thể là bản demo cho Iran".

Washington từ chối thông tin trên, nhưng Hersh đã bảo vệ bài viết của mình bằng việc tuyên bố có những nguồn tin chắc chắn và bài báo của ông đã được hiệu đính, xem xét từ chủ bút tờ New Yorker.

"Nhà Trắng sẽ tìm ra cách để đánh giá những gì xảy ra khi Israel chiến thắng Hezbollah và họ sẽ tìm ra một con đường để xác định cho bất cứ kế hoạch nào hướng vào Iran", Hersh khẳng định trên CNN.

Trong bài báo đăng ở New Yorker, Hersh viết, một cựu quan chức tình báo cho hay, một số thành viên của Hội đồng tham mưu Mỹ vẫn còn muốn chính phủ cần xác định rõ ràng hơn về một chiến dịch không kích. "Họ (Bộ trưởng Quốc phòng Donald Rumsfeld và phó tổng thống Mỹ Cheney) nói chiến dịch sẽ thành công, và họ sẽ có điều kiện củng cố kế hoạch tấn công Iran" - Hersh dẫn lời cựu quan chức tình báo Mỹ như thế. (Theo AFP)

Tin xem nhiều