Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Malaysia đình chỉ công tác các cảnh sát bị nghi đánh người

07:08, 30/08/2006

Chính phủ Malaysia đang tiến hành điều tra và đình chỉ công tác ba cảnh sát liên can đến một cuộn băng video ghi hình các nghi can ăn trộm bị đánh đập và bị ép liếm nước bọt dưới sàn nhà.

Chính phủ Malaysia đang tiến hành điều tra và đình chỉ công tác ba cảnh sát liên can đến một cuộn băng video ghi hình các nghi can ăn trộm bị đánh đập và bị ép liếm nước bọt dưới sàn nhà.

Một trung tâm mua sắm ở Kuala Lumpur.

Đây là sự cố mới nhất trong loạt bê bối dính líu đến lực lượng cảnh sát Malaysia. Trước đó phải kể đến vụ một phụ nữ Hồi giáo Malaysia bị buộc phải khỏa thân và ngồi xổm trong một buồng tạm giam hồi năm ngoái.

Fauzi Shaari - quan chức cảnh sát cấp cao cho biết 3 nhân viên an ninh đối mặt với cáo buộc đánh người là những cảnh sát mới được tuyển dụng vào ngành, có độ tuổi từ 24 đến 27. Họ đã bị đình chỉ công tác từ hôm 28/9.

"Hai trong số này bị xử lí sau khi các nhà chức trách đã nhận diện ra họ trong đoạn video. Viên cảnh sát còn lại là kẻ đã ghi hình cuốn băng" - trích tiết lộ của ông Shaari với Hãng thông tấn Bernama.

Kênh truyền hình quốc gia đã phát sóng cuốn băng video trên vào cuối tuần trước. Trong đó, người ta thấy rõ cảnh hai thanh niên bị đấm, đá và làm nhục. Nhóm nhân quyền Suaran hàng đầu Malaysia đã lên án vụ lạm dụng này và khẳng định đây chỉ là "một phần của tảng băng". Theo nhóm Suaran, rất nhiều vụ bạo lực do cảnh sát tiến hành đã không có các bằng chứng ghi hình rõ ràng.

Đại diện nhóm nhân quyền tuyên bố: "Tra tấn không phải là một dạng vi phạm nhân quyền mà là một tội ác nghiêm trọng. Phần tồi tệ nhất của sự việc đáng hổ thẹn này là nó dường như diễn ra ở một đồn cảnh sát - nơi có nhiệm vụ bảo vệ các công dân".

Suaram kêu gọi chính phủ Kuala Lumpur phải có biện pháp xử các thủ phạm ngay lập tức cũng như thành lập một ủy ban độc lập chuyên trách nhận khiếu nại và điều tra về các hành vi sai trái trong lực lượng cảnh sát. (Theo AFP, Ir, CNA)

Tin xem nhiều