Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

LHQ chưa vội "xử lý" Iran

03:08, 30/08/2006

Hội đồng Bảo An Liên hợp quốc sẽ chờ tới giữa tháng 9 trước khi thực thi đe doạ trừng phạt Iran nếu nước này coi thường thời hạn ngừng làm giàu uranium mà LHQ đặt ra cho họ - đại sứ Anh tại LHQ hôm 29-8 cho biết.

Hội đồng Bảo An Liên hợp quốc sẽ chờ tới giữa tháng 9 trước khi thực thi đe doạ trừng phạt Iran nếu nước này coi thường thời hạn ngừng làm giàu uranium mà LHQ đặt ra cho họ - đại sứ Anh tại LHQ hôm 29-8 cho biết.

Soạn: AM 880363 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Hội đồng Bảo An LHQ nhóm họp.

Dự đoán của đại sứ Anh Emyr Jones-Parry cho thấy HĐBA sẽ không trừng phạt Iran ngay tức khắc cho dù
nước này không tuân thủ yêu cầu đặt ra trong nghị quyết hồi tháng trước: ngừng mọi hoạt động làm giàu uranium vào 31/8. Trước đây, Iran tuyên bố bác bỏ hạn chót mà quốc tế đặt ra cho họ.

Theo ông Jones-Parry, trước khi hành động, HĐBA cần nhận được một bản báo cáo từ cơ quan giám sát hạt nhân LHQ (Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế, gọi tắt là IAEA) về việc Iran có tuân thủ nghị quyết của LHQ hay không.

Việc nhanh chóng trừng phạt Iran còn gặp một trở ngại khác. Đó là cách dùng từ trong nghị quyết. Nga, vốn ủng hộ Iran, đã tỏ dấu hiệu có thể không đứng về phía Mỹ.

Cho tới thời điểm này, mọi cuộc hội thảo đều diễn ra tại thủ đô của 5 nước thành viên HĐBA và Đức. Một nhà ngoại giao tại HĐBA cho hay, các nhà ngoại giao tại New York đã thảo luận về việc trong nghị quyết mới sẽ gồm những điểm gì, song vẫn còn lâu mới tới cuộc họp chính thức.

Nhà ngoại giao trên đề nghị giấu tên vì cuộc họp bàn tại New York là họp kín.

Các cuộc thảo luận về nghị quyết trừng phạt Iran có thể kéo dài vài tuần, giống như văn bản trước đó được hội đồng thông qua với yêu cầu Iran ngừng làm giàu uranium.

Hồi tháng 7, năm nước thành viên thường trực HĐBA và Đức đã đề xuất trao cho Iran gói khuyến khích nhằm dẹp lo ngại về chương trình vũ khí hạt nhân nước này đồng thời yêu cầu Iran ngừng làm giàu uranium. HĐBA đặt ngày 31/8 là hạn chót để Tehran tuân thủ việc ngừng làm giàu uranium trước khi đối mặt với trừng phạt kinh tế và chính trị.

Mặc dù, chi tiết phản hồi được Iran chuyển tới các thành viên thường trực HĐBA chưa được công bố song các nhà ngoại giao cho biết họ không hài lòng. Giới ngoại giao tại LHQ nhận định, phản hồi chính thức của Iran bây giờ và sau này cũng không thay đổi.

Làm giàu uranium là một quá trình có thể sản xuất ra nhiên liệu cho lò phản ứng nhưng nó cũng có thể cho ra vật liệu để chế tạo bom hạt nhân. Iran luôn khẳng định họ làm giàu uranium vì mục đích hòa bình, song Mỹ và EU cho rằng nước này đang bí mật chế tạo vũ khí. (Theo AP, Reuters)

Tin xem nhiều