Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Lebanon từ chối tiếp xúc trực tiếp với Israel

08:08, 30/08/2006

Thủ tướng Lebanon Fuad Saniora hôm nay (30/8) tuyên bố đã từ chối tiếp xúc trực tiếp với Israel và rằng Lebanon sẽ là quốc gia Arập cuối cùng kí thỏa thuận hòa bình với nhà nước Do thái.

Thủ tướng Lebanon Fuad Saniora hôm nay (30/8) tuyên bố đã từ chối tiếp xúc trực tiếp với Israel và rằng Lebanon sẽ là quốc gia Arập cuối cùng kí thỏa thuận hòa bình với nhà nước Do thái.

"Nói một cách rõ ràng, chúng tôi không tìm kiếm bất cứ thỏa thuận nào cho đến khi có hòa bình thực sự và toàn diện dựa theo sáng kiến của cộng đồng Arập." Ông Saniora nói.

TTK LHQ Kofi Annan và Thủ tướng Lebanon Fuad Saniora (phải) trong chuyến thăm Beirut của ông Annan hôm 28/9

Thủ tướng Lebanon đang ám chỉ tới một kế hoạch được thông qua trong một hội nghị của Liên đoàn Arập tại Beirut năm 2002. Nội dung kế hoạch kêu gọi phía Israel rút toàn bộ khỏi tất cả những vùng lãnh thổ mà nước này đã chiếm được trong cuộc chiến Trung Đông năm 1967, thành lập nhà nước Palestine với thủ đô là Jerusalem cũng như tìm ra giải pháp đối với vấn đề người tị nạn Palestine để đổi lấy hòa bình và sự bình thường hóa quan hệ hoàn toàn của cộng đồng Arập với nhà nước Do Thái.

Israel từ lâu đã mong muốn đạt được một hiệp định hòa bình với Lebanon. Nhưng chính quyền Beirut vẫn tỏ ra do dự chừng nào các cuộc xung đột của Israel với người Palestine và Syria vẫn chưa được giải quyết. Ông Saniora khẳng định Lebanon muốn quay lại thỏa thuận ngừng bắn năm 1949 chính thức chấm dứt cuộc chiến giữa quân Do Thái và người Arập.

Trước đó,  Thủ tướng Israel Ehud Olmert cho biết lệnh ngừng bắn giữa quân Do Thái và lực lượng du kích Hezbollah có thể là "một nền tảng xây dựng thực tại mới giữa Israel-Lebanon". Ngoại trưởng Israel Tzipi Livni và Tổng thư kí Liên hợp quốc Kofi Annan cũng bày tỏ hy vọng thỏa thuận ngừng bắn này có thể trở thành một hiệp định hòa bình chính thức giữa hai nước.

Chi phí tái thiết Lebanon

Cũng trong ngày hôm nay, Thủ tướng Lebanon Saniora tiết lộ chính phủ của ông sẽ trả 33.000 USD cho mỗi ngôi nhà của thường dân bị bom đạn Israel phá hủy.

Chính quyền Beirut hiện đang đối mặt với một số chỉ trích về việc tiến hành chậm các hoạt động hỗ trợ tài chính đối với các nạn nhân mất nhà cửa trong cuộc xung đột với quân Do Thái.

Theo ông Saniora, có 130.000 ngôi nhà tại Lebanon, chủ yếu là ở miền nam đã bị đánh sập hoặc hư hại do các cuộc oanh kích của Israel hoặc giao tranh giữa quân Do thái với lực lượng du kích. Tuy nhiên, thủ tướng Lebanon không đưa ra số liệu thống kê các ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn.

Ông Saniora đã cử các đại biểu tới một hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế sẽ diễn ra tại Thụy Điển vào ngày mai (31/8) để nhận trách nhiệm cụ thể trong việc xây dựng lại các ngôi làng đã bị chiến tranh tàn phá. Theo bộ trưởng phụ trách công tác cứu trợ Thụy Điển, mục tiêu của các nhà tổ chức hội nghị là tăng viện trợ cho Lebanon lên 500 triệu đô la.

Ủy ban Châu Âu cũng cam kết sẽ hỗ trợ 54 triệu USD trên tổng số 64 triệu mà tổ chức này ước đạt tiêu tốn cho công tác cứu trợ khẩn cấp tại Lebanon.

Trong khi đó, Hezbollah đã tiến hành các chiến dịch tái thiết những khu thành trì của nhóm bị chiến tranh tàn phá chỉ vài ngày sau lệnh ngừng bắn 14/8. Điều đó khiến sự ủng hộ của dân chúng đối với lực lượng du kích tăng vọt. (Theo AP, ABC)

Tin xem nhiều