Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

EU góp khoảng 7.000 quân tới Lebanon

11:08, 26/08/2006

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan cho biết, Liên minh châu Âu đã cam kết sẽ góp một nửa trong tổng số 15.000 lính quốc tế cần được triển khai tới miền nam Lebanon.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan cho biết, Liên minh châu Âu đã cam kết sẽ góp một nửa trong tổng số 15.000 lính quốc tế cần được triển khai tới miền nam Lebanon.

Tổng thư ký LHQ Kofi Annan nói rằng quân đội EU sẽ là trụ cột của lực lượng quốc tế ở Lebanon.

Phát biểu với các bộ trưởng EU ở Brussels, ông Annan nói rằng lực lượng này sẽ do Pháp chỉ huy và những binh sĩ đầu tiên tới đất nước Trung Đông trong vài ngày tới. Trước đó, Tổng thống Jacques Chirac nói kế hoạch gửi 15.000 quân tới một khu vực nhỏ như vậy là "quá nhiều". 

Việc triển khai quân đội quốc tế tới Lebanon là một phần trong thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah
. Annan cho biết ông đã yêu cầu Italy tiếp quản vai trò chỉ huy lực lượng này thay Pháp vào tháng 2 năm sau. 

Theo kế hoạch sẽ có một văn phòng chiến lược được thành lập để hỗ trợ hướng dẫn quân sự cho lính bộ binh quốc tế. Văn phòng này được đặt tại trụ sở của Liên Hợp Quốc ở New York và do một tướng Italy chỉ đạo. 

Phóng viên BBC Chris Morris ở Beirut nhận định, việc cắt cử quân đội quốc tế tới Lebanon càng chậm bao nhiêu thì nguy cơ tái bùng phát giao tranh sẽ càng cao bấy nhiêu. Trong những ngày vừa qua, Israel liên tục lặp lại tuyên bố rằng nước này sẽ không rút hết binh lính khỏi miền nam Lebanon tới chừng nào lực lượng gìn giữ hào bình quốc tế được triển khai tới đây. 

Trong khi ấy, Javier Solana - người phụ trách an ninh và đối ngoại của EU - đã yêu cầu Israel phải dỡ bỏ các hạn chế về đường không và đường biển đối với Lebanon

"Trụ cột"

Phát biểu tại Brussels, Tổng thư ký Annan nhấn mạnh rằng kế hoạch sẽ chỉ được thực thi nếu một lực lượng quốc tế mở rộng - được gọi là Unifil 2 - thật "mạnh mẽ, đáng tin và kiên quyết". 

"Hơn một nửa số binh sĩ quốc tế đã được cam kết hôm nay. Không chỉ bộ binh mà chúng tôi còn có cả hải quân cũng như không quân và khi hợp lại cùng nhau thì quân đội đến từ EU là xương sống của lực lượng". 

"Chúng tôi sẽ thực thi kế hoạch này trong 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, chúng tôi sẽ nhanh chóng phái khoảng 3.000 tới 4.000 quân, trong vài ngày hoặc một tuần nữa. Và sau đó, chúng tôi sẽ triển khai đợt 2 và đợt 3", ông Annan nói.

Ông Annan nhận định đội quân châu Âu sẽ tạo ra khả năng về "một lệnh ngừng bắn lâu dài và một giải pháp dài hạn" cho cuộc khủng hoảng ở Trung Đông. 

Tuy nhiên, theo thông tín viên của BBC ở Beirut, việc Hezbollah vẫn bén rễ sâu ở vùng biên giới và không có ý định từ bỏ vũ khí đã tạo ra sự hoài nghi về những gì lực lượng quốc tế có thể đạt được ở Lebanon. 

Cam kết gửi quân

Pháp: 2.000 quân và vai trò lãnh đạo
Italy: 2.000 -3.000
Bangladesh: Hai tiểu đoàn (khoảng 2.000 quân)
Malaysia: Một tiểu đoàn
Tây Ban Nha: Một tiểu đoàn cơ giới
Indonesia: Một tiểu đoàn , một công ty xây dựng
Nepal: Một tiểu đoàn
Đan Mạch:  Ít nhất 2 tàu
Ba Lan: 500 quân
Phần Lan: 250 quân
Bỉ: 302 quân, sau tăng lên 392
Đức: Tuần tra biên giới và lãnh hải song không góp lính chiến
Na Uy: 100 lính
Không rõ ràng

Các cuộc thảo luận ở Brussels diễn ra một ngày sau khi Pháp cam kết góp 2.000 quân và sẵn sàng đảm nhận vai trò chỉ huy lực lượng 15.000 binh sĩ LHQ.

Tuy nhiên, Tổng thống Chirac nói với các phong viên trong một cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức Angela Merkel rằng một lực lượng như vậy là không cần thiết. "Tôi không biết ai đã đề cập tới con số này nhưng thực sự là không có nghĩa gì. Vì vậy, đâu là con số chính xác, 4.000, 5.000 hay 6.000? Tôi không biết". 

LHQ đã tỏ ra thất vọng về phản ứng ban đầu của các nước EU trước lời kêu gọi đóng góp quân tới Lebanon để thực thi Nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo An. Tuần trước, Pháp bị chỉ trích mạnh mẽ sau khi tuyên bố chỉ cử thêm 200 lính vào Unifil. 

Vấn đề Lebanon đã trở nên phức tạp khi Israel miễn cưỡng chấp nhận quân đội chủ yếu đến từ các quốc gia Hồi giáo mà nước này không có quan hệ ngoại giao.

Một số diễn biến liên quan:

- Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Ivanov bác bỏ các lời cáo buộc của Israel rằng Hezbollah đang được cung cấp vũ khí hiện đại của Nga. 

- Một cuộc thăm dò ý kiến cho thấy 63% người Israel muốn Thủ tướng Ehud Olmert rời nhiệm và đa số yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng cùng Tham mưu trưởng quân đội từ chức.  (Theo BBC, AP)

Tin xem nhiều