
Giá dầu ngày 8/8 đã leo lên mức cao nhất trong vòng 3 tuần qua sau khi xảy ra sự kiện rò rỉ dẫn tới việc một đại gia dầu phải đóng dàn khoan của mình ở vùng Alaska còn trước đó Iran dự báo giá dầu thô có thể tăng tới 200 USD/thùng.
Giá dầu ngày 8/8 đã leo lên mức cao nhất trong vòng 3 tuần qua sau khi xảy ra sự kiện rò rỉ dẫn tới việc một đại gia dầu phải đóng dàn khoan của mình ở vùng Alaska còn trước đó Iran dự báo giá dầu thô có thể tăng tới 200 USD/thùng.
|
|
Đường ống dầu của Đại gia dầu mỏ BP Plc ở vùng Alaska của Mỹ bị rò rỉ. Ảnh AP. |
Giá dầu thô giao tháng 9/2006 trên thị trường châu Á ngày 8/8 tăng 1,13 USD so với phiên giao dịch liền trước, lên mức 76,88 USD/thùng.
Trước đó, vào cuối phiên giao dịch chiều tối 7/8 trên thị trường New York, giá dầu thậm chí đã vượt qua ngưỡng này, nằm ở mức giá 76,98 USD/thùng.
Nguyên nhân là do giới đầu tư lo ngại nguồn cung sẽ giảm sau khi đại gia dầu mỏ BP Plc chính thức tuyên bố sẽ đóng cửa dàn khoan dầu ở vùng Alaska của Mỹ vì lý do rò rỉ đường ống. Alaska vốn luôn là khu bảo tồn thiên nhiên nghiêm ngặt của nước Mỹ, luôn dị ứng với những thứ ảnh hưởng tới môi sinh.
Hãng này cho biết phải mất nhiều ngày nữa mới khôi phục hoạt động nơi đây. Sự cố mòn ống dẫn dầu nghiêm trọng đến nỗi người ta sẽ phải thay 16 dặm ống dẫn tại giếng dầu Prudhoe. Điều này có khả năng dẫn đến việc đóng cửa nguồn cung cấp dầu thô nội địa kéo dài hàng tháng, do đó giá dầu sẽ tiếp tục tăng cao.
Trong một diễn biến khác có liên quan, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Manuchehr Mohammadi vừa đưa ra nhận định rằng giá dầu thế giới có thể tăng tới mức khoảng 200 USD/thùng nếu nước này phải chịu các biện pháp trừng phạt quốc tế.Lời bình luận trên được đưa ra sau khi Liên Hợp Quốc yêu cầu Iran ngừng chương trình phát triển hạt nhân trong vòng 1 tháng nếu không sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị trừng phạt. (Theo Bloomberg, CNN Money)













