
Hôm nay (21-8), cựu lãnh đạo của Iraq Saddam Hussein lại bắt đầu tham gia phiên tòa mới xét xử ông tại Baghdad, phiên tòa đầu tiên về vai trò của Saddam trong cuộc tấn công chống người Kurd vào năm 1987 và 1988.
Hôm nay (21-8), cựu lãnh
đạo của Iraq Saddam Hussein lại bắt đầu tham gia phiên tòa mới xét xử ông tại Baghdad, phiên tòa đầu tiên về vai trò của Saddam trong cuộc tấn công chống người Kurd vào năm 1987 và 1988.
Ông Saddam Hussein đang đối mặt với tội diệt chủng trong phiên tòa mới mở hôm nay
Khoảng 100.000 người
Những người sống sót kể rằng họ
đã bị tiêu diệt bằng hơt ngạt, tuy nhiên phiên tòa mới này không xét đến vụ tấn công vào năm 1988 ở Halabja, nơi 5.000 người Kurd được cho là bị cho thở hơi ngạt đến chết. Một phiên tòa riêng rẽ khác sẽ xem xét vụ này.7 bị
đơn, trong đó có cả Ali Hassan al-Majid - còn được biết đến với biệt danh "Ali hóa học" - có thể bị buộc tội diệt chủng hay phạm tội ác chiến tranh.Trước phiên tòa này, Saddam cùng 7 bị
đơn khác đã tham gia phiên tòa xét xử vụ giết hại 148 người Hồi giáo Shia tại Dujail vào năm 1982. Tòa sẽ tuyên án vào ngày 16-10 tới. Nếu bị kết án tử hình, Saddam vẫn có thể kháng cáo, điều này có thể khiến cho việc thi hành án bị hoãn thêm nhiều năm. (Theo BBC, Xinhua)Ông Saddam Hussein
đang đối mặt với tội diệt chủng trong phiên tòa mới mở hôm nay

![[Video_Chạm 95] Phường Long Bình](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/sequence-01.00_01_35_22_20260101090554.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)








