
Thủ tướng Israel Ehud Olmert hôm qua cho biết, nước này đang chuẩn bị cho việc chấp thuận sự triển khai của một lực lượng gìn giữ hòa bình thuộc châu Âu ở miền nam Lebanon.
Thủ tướng Israel Ehud Olmert hôm qua cho biết, nước này đang chuẩn bị cho việc chấp thuận sự triển khai của một lực lượng gìn giữ hòa bình thuộc châu Âu ở miền nam Lebanon.
Ông Olmert công bố tin trên sau khi nội các của ông có các cuộc gặp với đặc phái viên đ
ến từ Đức, Pháp và Anh. Quan điểm của nhà lãnh đạo Israel được đưa ra ngay trước thềm chuyến công du Trung Đông của Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice.Thủ tướng Olmert nhấn mạnh, lực lượng quốc tế nói trên có thể thuộc NATO hoặc EU, nhưng phải bao gồm những binh sĩ có kinh nghiệm tham chiến. Đồng thời lực lượng này phải kiểm soát được các cửa khẩu giữa Syria và Lebanon và đ
ủ sức hỗ trợ cho quân đội của chính phủ Lebanon.Đặc phái viên Đức tới Israel là Ngoại trưởng Frank-Walter Steinmeier, người đã hội đà
m với Bộ trưởng Quốc phòng nước chủ nhà Amir Peretz. Còn Ngoại trưởng Pháp Philippe Douste-Blazy và Ngoại trưởng Anh Kim Howells, đại diện cho Paris và London, đều có chuyến thăm tới Haifa - thành phố Israel bị Hezbollah pháo kích.Trước đó, quan chức phụ trách vấn đề nhân đạo của LHQ Jan Egeland cũng có mặt tại vù
ng ngoại ô bị ném bom của Beirut và lên án mạnh mẽ các chiến dịch của Israel. Ông cho rằng, "sự đáp trả không cân xứng" của Israel đối với các hành động của Hezbollah là "sự vi phạm luật nhân đạo quốc tế".Trước chuyến thăm của ông Egeland vài giờ, máy bay Israel mở đợt không kích mới vào thủ đô Beirut, thà
nh phố cảng Sidon và khu vực Baalbek của Lebanon. Ngay sau khi quan chức LHQ này rời đi, thủ đô Lebanon lại tiếp tục hứng chịu các vụ ném bom khác.Kể từ khi bạo lực bùng lên 13 ngày trước đây, có tổng cộng 362 người Lebanon gồm chủ yếu là dân thường thiệt mạng vì những đợt không kích của Israel. Phía Israel cũng có 37 người chết do các cuộc bắn phá bằng rocket của lực lượng Hezbollah.
Cuộc khủng hoảng quân sự tại Lebanon nổ ra sau vụ Hezbollah bắt cóc 2 binh sĩ Israel hôm 12-7. Quân đội Israel rút khỏi miền nam Lebanon từ năm 2000 nhưng vẫn thề sẽ triệt phá khả năng tấn công bằng rocket của Hezbollah, lực lượng du kích đóng ở khu vực nà
y.* Pháp, Hy Lạp cùng Ủy ban Chữ thập đ
ỏ quốc tế vừa đưa số hàng cứu trợ khẩn cấp đầu tiên tới Lebanon. Israel đồng ý thiết lập một hành lang an toàn để số lương thực và thuốc men này đến được với người dân Lebanon.Cùng thời gian này, tàu hải quân Hy Lạp mang tên Ikaria cũng chuyển 22 tấn thuốc men, chăn màn và đồ hộp tới thành phố cảng Beirut. Đi cùng số hàng cứu trợ này còn có các bác sĩ tình nguyện.
Ngoài r
a, các nước như Thổ Nhĩ Kỳ, Iran cũng khẳng định sẽ gửi hàng cứu trợ tới Lebanon bằng nhiều cách khác nhau trong tuần tới. Như vậy nỗ lực của quốc tế trong việc vận động gửi hàng cứu trợ tới Lebanon đã bắt đầu được thực hiện, nhằm giúp những người Lebanon đang bị cô lập do sự phong tỏa về đường không và đường biển của Israel. (Theo BBC, AP)




![[Video – Chạm 95] Xã Phú Vinh](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/master.00_06_39_19_20260110092441.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Nhộn nhịp đánh bắt cá cơm trên hồ Trị An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thuyen_ca_20260106125412_20260106133943.jpg?width=500&height=-&type=resize)






