
Một tổ chức tự do báo chí quốc tế hôm 27-7 đã yêu cầu Pakistan điều tra cái chết của 7 nhà báo nước này khi phản ứng quyết liệt vụ sát hại nhà báo Mỹ Daniel Pearl hồi năm 2002.
Một tổ chức tự do báo chí quốc tế hôm 27-7 đã yêu cầu Pakistan điều tra cái chết của 7 nhà báo nước này khi phản ứng quyết liệt vụ sát hại nhà báo Mỹ Daniel Pearl hồi năm 2002.
Các quan chức tại Ủy ban bảo vệ nhà báo (CPJ) có trụ sở tại New York đã đưa ra yêu cầu trên trong chuyến thăm Pakistan sau khi xảy ra vụ nhà báo Pakistan Hayatullah Khan bị giết theo kiểu tử hình tại bắc Waziristan hồi tháng trước.
Sau vụ sát hại phóng viên Mỹ Daniel Pearl ở Karachi, Pakistan - dưới sức ép của Mỹ - đã hành động nhanh chóng, truy bắt các phần tử vũ trang có liên quan đến vụ sát hại Pearl khi ông đang tác nghiệp vụ việc có liên quan đến Al-Qaeda cho tờ Asian Wall Street Journal.
CPJ tin rằng cái chết của 7 nhà báo Pakistan từ năm 2002 đã không nhận được sự quan tâm thích đáng của nhà chức trách trong khi vụ của Pearl (hình ảnh video của bọn sát hại ông công bố cho thấy ông bị chặt đầu) đã gây ra một làn sóng phản đối trong giới báo chí quốc tế.
Câu chuyện của Pearl đã được đưa lên màn ảnh với tựa đề "Một trái tim vĩ đại" dựa trên quyển sách cùng tên của vợ Pearl. Phim do Brad Pitt sản xuất và ngôi sao Angelina Jolie thủ vai người vợ góa của Pearl.
Hayatullah Khan bị bắt cóc hồi năm ngoái sau khi viết bài cho rằng Abu Hamza Rabia, một chỉ huy của Al-Qaeda, bị giết chết trong một cuộc không kích của Mỹ, trái với báo cáo của chính phủ Pakistan cho rằng Rabia chết trong một vụ nổ do chất nổ trữ trong ngôi nhà ông ta đang ẩn náu.
Tháng trước, thi thể của Khan đã được tìm thấy trong một đống rác gần biên giới Afghanishtan. Ông bị còng tay và bị bắn vào sau đầu.
"Chiếc còng tay được xác định cùng loại với còng của các cơ quan đặc biệt của chính phủ, còn đầu đạn tại hiện trường là loại thường được các cơ quan này sử dụng" - David Marash, một thành viên của CPJ nói.
Một tuyên bố của CPJ đưa ra sau một cuộc họp với các quan chức Pakistan nói chính phủ nước này đã cam kết điều tra và xem xét lại các cuộc điều tra trước đây và công bố thông tin về vụ sát hại các nhà báo Pakistan từ năm 2002.
Một bản báo cáo của một tổ chức phi chính phủ quốc tế với hơn 40 nước công bố tuần trước trên Internet ghi nhận trong 6 tháng đầu năm 2006, đã có 48 vụ tấn công, quấy nhiễu và 2 vụ mưu sát các nhà báo Pakistan. (Theo AP)





![[Video_Chạm 95] Phường Phước Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_phuong_phuoc_long_sua_1.mp4.00_00_53_23.still001_20251227132624.jpg?width=400&height=-&type=resize)









