
Cái chết của 4 quan sát viên LHQ do trúng bom của quân đội Israel tạo ra một áp lực nặng nề lên cuộc họp quốc tế diễn ra tại Rome ngày hôm qua, đòi chấm dứt xung đột tại Trung Đông.
Cái chết của 4 quan sát viên LHQ do trúng bom của quân đội Israel tạo ra một áp lực nặng nề lên cuộc họp quốc tế diễn ra tại Rome ngày hôm qua, đòi chấm dứt xung đột t
ại Trung Đông.Mọi sự càng trở nên căng thẳng hơn khi quân Hezbollah thề sẽ không chấp nhận bất cứ thoả thuận ngừng bắn nào.
Tổng thư ký Liên hợp quốc Kofi Annan đã yêu cầu phía Israel phải mở một cuộc điều tra về sự vụ trên.
Ông cho rằng đó “rõ
ràng là một cuộc tấn công có chủ đích” của Israel nhằm vào trụ sở của LHQ tại Libăng gây nên cái chết của 4 quan sát viên, gồm 1 người Áo, 1 người Canada, 1 người Trung Quốc và 1 người Phần Lan.Phía Israel đã đồng ý với lời kê
u gọi của ông Annan, tuy nhiên cũng bày tỏ sự ngạc nhiên trước lời buộc tội của vị Tổng thư ký.Trong khi đó, vẫn tồn tại rất nhiều ý kiến bất đồng về vấn đề nê
n lựa chọn giải pháp nào cho cuộc xung đột giữa Israel và Libăng.Phía Libăng và những đồng minh Arập muốn thúc đẩy một thỏa thuận
ngừng bắn ngay lập tức. Giải pháp này cũng nhận được sự ủng hộ của ông Kofi Annan. Trái lại, phía Mỹ, với đại diện là Ngoại trưởng Condoleezza Rice, lại nhấn mạnh tới một giải pháp bền vững nhằm tái thiết lại một Trung Đông hoà bình ổn định lâu dài.Cũng t
ại thời điểm này, căng thẳng tiếp tục gia tăng khi cả hai bên tham chiến đều cương quyết không chịu lùi bước.Thủ lĩnh Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah từ chối thẳng thừng bất cứ điều kiện nà
o "gây nên nỗi nhục nhã cho đất nước, nhân dân Libăng và cuộc kháng chiến".Ông này cũng tuyên bố rằng cuộc chiến đã sang một trang mới và quân đội Hezbollah sẽ không dừng lại tại Haifa, thành phố lớn thứ ba của Israel mà sẽ còn nhiều cuộc không kích khiến quân Israel phải khiếp sợ.
Về phía Israel, nước này cũng khẳng
định sẽ tăng tốc trong chiến dịch tiêu diệt quân du kích Hezbollah đồng thời cho biết đã vạch ra kế hoạch thiết lập một “dải an ninh” tại Libăng trong khi chờ lực lượng quốc tế triển khai quân trên lãnh thổ nước này.Theo kế hoạch, cuộc họp tại Rome diễn ra vào lúc 8 giờ GMT hôm qua, 26-7, tập trung vào hai vấn đề chính bao gồm kêu gọi lập tức kết thúc chiến tranh và triển khai lực lượng quốc tế tại Libăng.
Đây đang được coi là
nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm nếu không có sự chấp thuận của Hezbollah. Tuy nhiên vẫn tồn tại những bất đồng xung quanh việc ai lãnh trách nhiệm dẫn đầu đội quân này, NATO hay Liên Hợp Quốc.Nhiều người ước tính sẽ cần tới khoảng 10.000 đến 20.000 binh lính triển khai trong vòng 1 hoặc hai tuần ngay sau khi có được sự nhất trí của các
nước phươngTây. (Theo BBC, AP)

![[Video_Chạm 95] Phường Phước Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_phuong_phuoc_long_sua_1.mp4.00_00_53_23.still001_20251227132624.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Video_Chạm 95] Xã Long Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_xa_long_thanh.mp4.00_00_38_09.still001_20251227073030.jpg?width=400&height=-&type=resize)









