Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Trung Quốc lập ủy ban chống độc quyền công ty

05:06, 26/06/2006

Trung Quốc sắp thành lập một ủy ban cấp cao nhằm xử lý các vụ việc liên quan tới độc quyền công ty - Trưởng phòng pháp lý, Quốc vụ viện Trung Quốc tuyên bố.

Trung Quốc sắp thành lập một ủy ban cấp cao nhằm xử lý các vụ việc liên quan tới độc quyền công ty - Trưởng phòng pháp lý, Quốc vụ viện Trung Quốc tuyên bố.

Luật chống độc quyền đang được các đại biểu quốc hội Trung Quốc xem xét tại phiên họp 6 ngày.

Phát biểu trước Ủy ban Thường vụ ĐHĐB nhân dân Trung Quốc, ông Tào Khang Thái cho hay với sự tham gia của nhiều quan chức cấp cao trong chính phủ, các chuyên gia về luật và kinh tế, ủy ban có nhiệm vụ đảm bảo sự bình đẳng và quyền lực của nhà chức trách trong việc thực thi luật chống độc quyền.

Các thành viên trong ủy ban sẽ tái xem xét dự thảo luật trong kỳ họp 6 ngày. Dự thảo này đã được chuẩn bị suốt hơn 10 năm qua. Hiện, một vài bộ trong chính phủ đang chịu trách nhiệm giải quyết các vụ việc chống độc quyền, trong đó có Bộ Thương mại và Cục quản lý công nghiệp và thương mại nhà nước.

Dự kiến, ủy ban cấp cao sẽ phối hợp tốt hơn hoạt động hành pháp giữa các cơ quan này.

Dự thảo luật gồm 56 điều, được soạn trong 8 chương, chủ yếu tập trung cấm các công ty ký thoả thuận độc quyền, lạm dụng vị thế đứng đầu của họ trên thị trường hay tìm kiếm những vụ sáp nhập, thôn tính phi lý.

Ví dụ, khi muốn sáp nhập, tất cả các công ty, trừ các công ty tài chính như ngân hàng hay bảo hiểm, cần phải thông báo cho nhà chức trách nếu số tiền chuyển nhượng của tất cả các bên liên quan vượt quá 150 triệu USD.

Luật chống độc quyền cũng c?m các cơ quan chính phủ lạm dùng quyền quản lý để hạn chế cạnh tranh. Ví dụ, chính quyền địa phương không được phép ban hành quy tắc rõ ràng ngăn chặn sản phẩm từ các vùng khác thâm nhập vào thị trường địa phương.

Bên cạnh đó, luật mới còn quy định không được sử dụng quyền sở hữu trí tuệ là công cụ lý giải cho sự độc quyền. Đã có một vài công ty lớn bị phát giác dùng quyền sở hữu trí tuệ để hạn chế cạnh tranh, ngăn chặn nâng cấp công nghệ. (Theo China Daily, Tân Hoa Xã)

Tin xem nhiều