Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Thủ tướng Iraq hứa trả tự do cho hàng ngàn tù nhân

04:06, 07/06/2006

Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki vừa đưa cam kết sẽ trả tự do cho 2.500 tù nhân và đẩy nhanh kế hoạch an ninh nhằm chấm dứt bạo lực giáo phái đang ngày càng nghiêm trọng ở đất nước vùng Vịnh này.

Tình hình an ninh ở Baghdad ngày càng tồi tệ.

Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki vừa đưa cam kết sẽ trả tự do cho 2.500 tù nhân và đẩy nhanh kế hoạch an ninh nhằm chấm dứt bạo lực giáo phái đang ngày càng nghiêm trọng ở đất nước vùng Vịnh này.

Trong một nỗ lực xoa dịu tâm trạng giận dữ của người Ảrập Sunni trước những lời cáo buộc bắt giữ tùy tiện và ngược đãi tù nhân, Thủ tướng al-Maliki tuyên bố rằng 2.500 tù nhân người Iraq sẽ được phóng thích khỏi các nhà tù do Mỹ và Iraq điều hành để "tăng cường đối thoại và hòa giải dân tộc".

Đợt 1 gồm 500 tù nhân sẽ được trả tự do ngay và số còn lại sẽ được ra tù sau khi các trường hợp của họ được xem xét lại.

Tuy nhiên, vị Thủ tướng người Shiite này nhấn mạnh rằng, kế hoạch trả tự do cho tù nhân không bao gồm các đối tượng trung thành với cựu Tổng thống Saddam Hussein và Đảng Baath cũng như "những tên khủng bố tay đã nhuốm máu người Iraq".

Tuyên bố trên được ông al-Maliki đưa ra một ngày sau vụ bắt cóc 50 người ở Baghdad và vụ giết hại 21 người Shiite ở phía bắc thủ đô.

Al-Maliki khẳng định rằng nguyên nhân khiến bạo lực dâng lên đến đỉnh điểm ở Iraq, đặc biệt là ở Baghdad, kể từ khi ông lên nhậm chức cách đây 2 tuần là khát vọng phá vỡ tiến trình chính trị của lực lượng nổi dậy.

Vài giờ sau khi Thủ tướng al-Maliki đưa ra những lời bình luận trên, một chiếc xe hơi đã phát nổ bên ngoài một đám tang của người Shiite ở phía tây nam Baghdad, làm thiệt mạng ít nhất 4 người và làm bị thương 20 người khác. Các tay súng cũng bắn chết một sinh viên và bắt cóc 3 người tại Trường kinh doanh thuộc đại học Baghdad.

Theo tin từ Bộ Y tế Iraq, trong vòng 5 tháng đầu năm, nhà xác chính ở Baghdad đã tiếp nhận tổng cộng 6.000 thi thể, hầu hết chết vì bạo lực. (Theo AP, Reuters)

Tin xem nhiều