
Đường hầm dài nhất châu Á và đứng thứ năm trên thế giới đã được khai thông tại Đài Loan.
Đường
hầm dài nhất châu Á và đứng thứ năm trên thế giới đã được khai thông tại Đài Loan.Mang tên Tuyết Sơn,
đường hầm dài gần 13km và mất tới 14 năm mới hoàn thành. Ngày mở cửa đường hầm cũng là lúc diễn ra buổi lễ tưởng niệm 25 người đã thiệt mạng trong lúc thi công công trình.Hầm Tuyết Sơn có tổng chi phí xây dựng lên
đến gần 2 tỉ USD.Đường
hầm này nối thủ phủ Đài Bắc với hạt IIan ở phía đông, giúp cắt giảm thời gian đi lại từ hơn hai giờ đồng hồ xuống còn khoảng 30 phút.95% dân số
Đài Loan tập trung ở vùng biển phía Tây, giao thông đi lại giữa tây và đông mất quá nhiều thời gian. "Khi đường hầm khai thông, chúng tôi hy vọng sẽ tiết kiệm chừng 450.000 USD mỗi ngày cho chi phí giao thông" - Trần Tôn Đạt, kiến trúc sư trưởng công trình cho biết.Đường
hâm đi qua dãy núi chính của Đài Loan. Khi thi công gặp phải rất nhiều sự cố vì sự phức tạp về địa chất. Hàng chục vụ lụt lội, sập hầm xảy ra, nhiều công nhân bỏ mạng, và một số người vẫn còn hoài nghi kể cả khi hầm Tuyết Sơn được khánh thành.Hiện nay, với sự khai thông của
đường hầm dài nhất châu Á, quan chức hạt Ilan hy vọng sẽ tạo ra một "làn sóng du lịch" tại địa phương. Giá đất khu vực này đột ngột tăng mạnh, hàng chục khách sạn mọc lên.Ước tính có khoảng 30.000 xe lưu thông qua
đường hâm mỗi ngày; vào dịp cuối tuần, con số này sẽ lớn hơn nhiều. (Theo BBC)


![[Infographic] Con số và sự kiện ngày 29-12-2025](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-do-hoa_20251228215518.jpg?width=400&height=-&type=resize)









