
Chính phủ Iraq vừa tuyên bố tình trạng khẩn cấp, đồng thời áp đặt một lệnh giới nghiêm ở Baghdad trong chiều và đêm thứ Sáu sau khi quân nổi dậy dựng các rào chắn ở trung tâm Baghdad và nã đạn vào lính Iraq cùng lính Mỹ ngay phía bắc Vùng Xanh.
Chính phủ Iraq vừa tuyên bố tình trạng khẩn cấp, đồng thời áp đặt một lệnh giới nghiêm ở Baghdad trong chiều và đêm thứ Sáu sau khi quân nổi dậy dựng các rào chắn ở trung tâm Baghdad và nã đạn vào lính Iraq cùng lính Mỹ ngay phía bắc Vùng Xanh.
Trong khi đó ở phía nam Baghdad cũng xảy ra các trận đọ súng giữa quân đội Mỹ - Iraq và quân nổi dậy.
Thủ tướng Iraq đã ra lệnh cho mọi người dân không được ra đường phố thủ đô từ 2g chiều hôm nay tới 6g sáng mai. Lệnh này được thông báo vào đầu giờ chiều nên nhiều người đi cầu nguyện ở các thánh đường đã phải vội vã về nhà cho kịp giờ giới nghiêm.
Trong một diễn biến bạo lực khác, một vụ nổ bom nhằm vào một thánh đường của người Sunni ở một thị trấn phía đông bắc Baghdad đã cướp đi sinh mạng của 10 người và làm bị thương 15 người khác. Thị trấn này chính là nơi trùm khủng bố Abu Musab al-Zarqawi bị tiêu diệt đêm ngày 7/6.
Còn tại thành phố Basra phía nam, một ôtô mang bom nổ tung giữa một khu chợ và gần một trạm khí, giết chết ít nhất 5 người và làm bị thương 15 người khác trong đó có 2 cảnh sát.
Sáng nay, quân đội Mỹ cùng lính Iraq đã đụng độ với những kẻ tấn công được trang bị lựu đạn và súng trường ở Phố Haifa nối với Vùng Xanh, khu vực tập trung nhiều cơ quan quan trọng và được bảo đảm an ninh rất cẩn mật.
Trung úy Maitham Abdul Razzaq cho biết, hai lính Iraq và một cảnh sát bị thương trong trận đọ súng này. Toàn bộ khu vực hiện đã được phong tỏa và liên quân Mỹ - Iraq đang tiến hành lục soát từng nhà.
|
| Các vụ đánh bom xảy ra thường nhật ở Iraq, đặc biệt là ở các thành phố như Baghdad, Basra. |
Cũng hôm nay, cảnh sát Iraq cho biết họ đã phát hiện thi thể của 5 người đàn ông ở bắc Baghdad. Những người này dường như là nạn nhân của vụ bắt cóc hơn 100 nhân viên chính phủ hôm 21/6. Các thi thể này bị vứt trên một con kênh và có những dấu hiệu bị tra tấn với tay chân bị trói chặt.
Trong một phần chương trình hòa giải dân tộc, hôm nay, chính phủ Iraq quyết định phóng thích thêm 500 tù nhân khỏi nhà tù Abu Ghraib, nâng tổng số tù nhân tại đây được trả tự do lên 2.300 kể từ đầu tháng 6. (Theo BBC, AP)

![[Infographic] Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa sửa đổi năm 2025 có những điểm mới nào?](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/1799-01_20251229165322.jpg?width=400&height=-&type=resize)












