
Hơn 20.000 bác sĩ Đức hôm qua tuyên bố sẽ không làm việc, nhằm đòi tăng lương và cải thiện điều kiện lao động trong các bệnh viện công và khu điều trị thuộc các trường đại học.
![]() |
| Các bác sĩ Đức tuần hành đòi quyền lợi. |
Hơn 20.000 bác sĩ Đức hôm qua tuyên bố sẽ không làm việc, nhằm đòi tăng lương và cải thiện điều kiện lao động trong các bệnh viện công và khu điều trị thuộc các trường đại học.
Cuộc đình công được cho là lớn nhất ở Đức kể từ sau thế chiến II, sẽ diễn ra cả ở một số bệnh viện ở các nơi đang diễn ra World Cup như thành phố Cologne, Munich và Leipzig.
Trước đó đã có hàng ngàn bác sĩ không làm việc, khiến nhiều ca mổ bị hoãn lại. Những cuộc đình công lẻ tẻ đòi quyền lợi của giới bác sĩ đã diễn ra từ ba tháng nay. Công đoàn cho biết hiện các thầy thuốc thường phải làm việc từ 60 đến 80 giờ mỗi tuần, gấp đôi thời lượng ghi trong hợp đồng. Các bác sĩ đòi tăng lương 30%.
Nhiều thầy thuốc Đức đã chuyển sang các nước khác làm việc. Ở nước Anh chẳng hạn, mỗi người có thể kiếm gấp đôi trong khi thời gian làm việc lại ít hơn. (Theo BBC)













