Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đảng cầm quyền Hàn Quốc rơi vào khủng hoảng

05:06, 01/06/2006

Một loạt lãnh đạo đảng cầm quyền Uri đã từ chức sau khi đảng này thất bại nặng nề trước phe đối lập trong cuộc bầu cử địa phương.

Một loạt lãnh đạo đảng cầm quyền Uri đã từ chức sau khi đảng này thất bại nặng nề trước phe đối lập trong cuộc bầu cử địa phương.

Soạn: AM 794029 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Kiểm phiếu cuộc bầu cử địa phương

Trong cuộc bỏ phiếu hôm qua (31/5), Uri-đảng trung thành với Tổng thống Roh Moo-hyun đã để mất 15 trong số 16 khu vực chủ chốt vào tay đảng Đại Dân tộc (GNP). Hiện, đảng đối lập nắm quyền kiểm soát hầu hết các tỉnh thành lớn trên toàn quốc.

"Họ biết sẽ bị đánh bại nhưng không ngờ lại thất bại nặng nề như vậy. Đó quả là một cú sốc", Kim Young-Myung, giáo sư chính trị trường đại học Hallyum nói.

Thất bại trên đã khiến Uri lâm vào khủng hoảng và nó còn là dấu hiệu mạnh mẽ nhất cho thấy Uri đã mất đi sự ủng hộ to lớn của người dân. Đây là lần thứ 2 Uri bị đánh bại kể từ cuộc bầu cử phụ ngày 30/4 năm ngoái khi các đảng đối lập nắm trọn 23 vị trí quan trọng.

Tổng thống Roh Moo-hyun từng nói với các cố vấn rằng "nếu mọi việc cứ diễn tiến như vậy, tôi chỉ còn là Tổng thống trên danh nghĩa". Điều này đang dần trở thành sự thật.

Theo nhận định của các nhà quan sát chính trị, bầu cử lần này chính là cuộc trưng cầu dân ý về khả năng lãnh đạo của Tổng thống Roh Moo-hyun, người lên nắm quyền bằng những lá phiếu của đảng Uri trong cuộc bầu cử năm 2002. Ngoài ra, nó còn là dấu hiệu sớm trước kỳ bầu cử Tổng thống vào năm tới.

Chủ tịch Uri Chung Dong-Young, ứng viên tiềm năng Tổng thống sau khi vấp phải thất bại trên đã xin từ chức. "Tôi, với tư cách là Chủ tịch đảng, xin nhận trách nhiệm về kết quả bầu cử" - ông Chung phát biểu sau cuộc họp với các lãnh đạo đảng.

Tổng thống Roh tuyên bố, ông chấp nhận kết quả bầu cử như một sự phản ánh ý kiến cử tri song lo ngại về các triển vọng lâu dài.

Tờ The Korea Times cho hay, bức tranh chính trị Hàn Quốc sẽ bị vẽ lại vì cuộc bầu cử lần này đã loại Uri khỏi danh sách sức mạnh chính trị. Phần lớn các nhà phân tích đều khẳng định, cuộc bầu cử ngày 31/5 nên được coi là một thất bại của Uri chứ không phải sự chấp nhận đa số đối với đảng bảo thủ GNP.

Cũng theo nhận định của Korea Times, kết quả bỏ phiếu giúp lãnh đạo đối lập Park Guen-Hye có ưu thế trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Hàn Quốc vào năm tới.

GNP chiến thắng một phần vì có được lá phiếu của những cử tri thông cảm với bà Park, người vừa bị rạch mặt trong đợt vận động tranh cử ngày 20/5 vừa qua. (Theo Chosul Inbo, AFP)

Tin xem nhiều