
Trước sự kiện Việt Nam và Mỹ ký thỏa thuận WTO, báo chí Mỹ đã có nhiều bài viết bình luận về vấn đề này.
![]() |
|
Phó Đại diện thương mại Mỹ Karan Bhatia (trái) bắt tay thứ trưởng Thương mại Lương Văn Tự trước sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Vũ Khoan tại lễ ký kết thỏa thuận |
Trước sự kiện Việt Nam và Mỹ ký thỏa thuận WTO, báo chí Mỹ đã có nhiều bài viết bình luận về vấn đề này.
Tờ "Thời báo Washington" ngày 1-6 đăng bài "Mỹ-Việt Nam ký thỏa thuận, dỡ bỏ rào cản vào WTO" cùng ảnh Thứ trưởng thương mại Lương Văn Tự bắt tay Phó đại diện thương mại Mỹ Karan Bhatia trước sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Vũ Khoan. Báo này dẫn lời ông Bhatia nói: "Đây là bước đi lịch sử trong quan hệ giữa hai nước chúng ta".
Bài báo viết: "Quốc hội Mỹ còn phải bỏ phiếu về tư cách thành viên WTO của Việt Nam. Chính quyền Bush hy vọng việc này sẽ diễn ra trong mùa hè năm nay". Báo còn dẫn lời Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Benjamin L.Cardin cho rằng: "Cả đảng Dân chủ lẫn Cộng hòa đều ủng hộ rộng rãi việc Việt Nam gia nhập WTO", nhưng vẫn còn một số quan ngại nhất định.
Giới doanh nghiệp Mỹ nhiệt tình ủng hộ Việt Nam gia nhập WTO, coi đó là cách mở cửa thị trường Việt Nam và đảm bảo rằng Việt Nam sẽ phải tuân thủ luật lệ mậu dịch toàn cầu.
Hãng tin AP của Mỹ cũng đưa tin về sự kiện Việt Nam, Mỹ ký kết thỏa thuận về WTO. AP cho rằng thỏa thuận này mở rộng cửa cho các công ty Mỹ gia nhập vào một thị trường đang phát triển ở Đông Nam Á, đồng thời cũng mở đường cho Việt Nam đạt mục tiêu trở thành một thành viên của cơ quan thương mại toàn cầu trước khi Hà Nội tổ chức Hội nghị thượng đỉnh APEC vào tháng 11 tới.
Mỹ là nước cuối cùng Việt Nam cần phải đàm phán song phương để gia nhập WTO, nhưng AP cũng cho biết một thách thức nữa vẫn đang tồn tại: đó là việc Quốc hội Mỹ phải bỏ phiếu để trao cho Việt Nam quy chế quan hệ thương mại bình thường vĩnh viễn. Tuy nhiên, các nhà quan sát đều hy vọng rằng Hà Nội sẽ đạt được mục tiêu của mình.
AP dẫn lời ông Bhatia cho biết, văn phòng của Cơ quan đại diện thương mại Mỹ sẽ tìm kiếm sự tán thành nhanh chóng cho quy chế quan hệ thương mại bình thường vĩnh viễn với Việt Nam, nhưng vẫn còn tồn tại thách thức tại Quốc hội Mỹ, nơi quy chế này có thể vấp phải một số phản đối.
Hiện, sau hiệp định thương mại song phương giữa Mỹ và Việt Nam hồi 2001, kim ngạch thương mại giữa hai nước từ dưới 1 tỉ USD một năm đã tăng lên 7,8 tỉ USD hồi năm ngoái. (Theo VnMedia)


![[Video_Chạm 95] Phường Long Bình](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/sequence-01.00_01_35_22_20260101090554.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)








