
Hôm nay (15/5), đại diện 19 đảng phái chính trị của Thái Lan, bao gồm cả đảng cầm quyền Thai Rak Thai (TRT) đã tham gia cuộc họp với Ủy ban bầu cử (EC) để thảo luận chọn ngày tổng tuyển cử mới.
Hôm nay (15/5), đại diện 19 đảng phái chính trị của Thái Lan, bao gồm cả đảng cầm quyền Thai Rak Thai (TRT) đã tham gia cuộc họp với Ủy ban bầu cử (EC) để thảo luận chọn ngày tổng tuyển cử mới.
|
Phe đối lập mà dẫn đầu là Đảng dân chủ đã từ chối tham gia cuộc họp này dù khẳng định sẽ vẫn tranh cử trong các vòng bỏ phiếu tới.
Trước đó, chuyên gia pháp lý Kuthep Saikrajang của TRT cho biết đã gửi đơn khiếu nại đòi giải tán Đảng dân chủ. TRT cáo buộc đảng đối lập đã cản trở tổng tuyển cử 2/4 (thông qua tẩy chay bỏ phiếu, thuê các đảng phái nhỏ hơn dựng chuyện về đảng cầm quyền) và vi phạm luật bầu cử khi yêu cầu áp dụng điều 7 trong Hiến pháp, đòi Hoàng gia bổ nhiệm thủ tướng lâm thời.
Trả lời phỏng vấn báo chí, Prinya Nakchudtree - một ủy viên EC tiết lộ cơ quan này đã đề xuất tổ chức tổng tuyển cử mới vào ngày 24-9 hoặc 8-10.
Phát biểu sau cuộc họp, Tổng thư kí EC Ekachai Warunprapha tuyên bố đã chuyển kết quả thảo luận lên chính phủ. Dự kiến, Nội các sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về một trong hai lựa chọn trên trong cuộc gặp vào thứ Ba.
Các nhà phân tích cảnh báo rằng một cuộc bầu cử tổ chức vào nửa cuối năm có thể khiến nhiều nghị sĩ rút lui khỏi TRT.
Luật Thái Lan quy định các ứng viên tranh cử phải thuộc về một đảng phái chính trị nào đó ít nhất 90 ngày trước thời gian diễn ra bầu cử. (Theo AFP, TNA, The Nation)




![[Video_Chạm 95] Phường Phước Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_phuong_phuoc_long_sua_1.mp4.00_00_53_23.still001_20251227132624.jpg?width=400&height=-&type=resize)








