Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Palestine sẽ được nhận viện trợ tạm thời

04:05, 10/05/2006

Các nhà trung gian hoà giải tại Trung Đông đã thông qua cơ chế tạm thời nối lại dòng viện trợ nước ngoài cho người Palestine.

Người Palestine ngày một nghèo đi.

Các nhà trung gian hòa giải tại Trung Đông đã thông qua "cơ chế tạm thời" nối lại dòng viện trợ nước ngoài cho người Palestine.

Tổng thư ký LHQ Kofi Annan cho biết, sự thu xếp trên - có thể được thực hiện trong 3 tháng - là kết quả của cuộc họp giữa Mỹ, LHQ, EU và Nga.

Hiện, chính quyền Palestine do Hamas đứng đầu đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng tài chính kể từ khi các nguồn viện trợ bị cắt hồi tháng 4 vừa qua.

Mỹ và EU đã yêu cầu Hamas công nhận nhà nước Israel và từ bỏ bạo lực.

Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice tuyên bố, trách nhiệm làm nhẹ bớt gánh nặng kinh tế cho người Palestine rốt cuộc thuộc về chính phủ Hamas. Bà này cho biết, EU sẽ có trách nhiệm quản lý cơ chế tạm thời chuyển viện trợ cho người Palestine.

Các nhân viên chính phủ Palestine - chiếm phần lớn trong lực lượng lao động tại vùng này - đã không được trả lương trong 2 tháng qua.

Ngân hàng thế giới (WB) và LHQ đã cảnh báo về một cuộc khủng hoảng nhân đạo và an ninh có thể xảy ra tại Palestine.

Mỹ và EU đã ngưng viện trợ cho Palestine vì chính quyền do Hamas lãnh đạo từ chối công nhận nhà nước Israel và không từ bỏ bạo lực. Trước đây, EU viện trợ cho Palestine khoảng 600 triệu USD/năm. Mỹ cũng đã ngăn cấm công dân nước mình làm ăn với chính quyền Hamas.

Quyết định cắt giảm viện trợ có thể đẩy Palestine lâm vào cuộc khủng hoảng tài chính nặng nề hơn. Palestine hiện nợ khoảng 1,7 tỷ USD. Trước đó, do thiếu tiền, 140.000 người lao động Palestine đã bị nợ lương tháng 3/2006. Palestine cần 170 triệu USD để hoạt động trong 1 tháng, trong đó khoảng 115 triệu USD là dùng để trả lương. (Theo BBC, Reuters, AP)

Tin xem nhiều