Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Saddam thừa nhận ra lệnh "xử" 148 người Shiite

08:03, 02/03/2006

Cựu tổng thống Iraq Saddam Hussein tại phiên toà xét xử mình hôm 1/3 đã thừa nhận rằng chính ông là người ra lệnh "xét xử" 148 người Hồi giáo dòng Shiite năm 1982, những người sau đó đã bị xử tử, nhưng tuyên bố rằng ông có quyền làm như vậy vì họ có âm mưu "giết" mình.

Cựu tổng thống Iraq Saddam Hussein tại phiên toà xét xử mình hôm 1/3 đã thừa nhận rằng chính ông là người ra lệnh "xét xử" 148 người Hồi giáo dòng Shiite năm 1982, những người sau đó đã bị xử tử, nhưng tuyên bố rằng ông có quyền làm như vậy vì họ có âm mưu "giết" mình.

Lời thừa nhận được đưa ra chỉ sau khi các thẩm phán đưa ra những chứng cứ trực tiếp chống lại Saddam Hussein trong phiên toà đã kéo dài hơn 4 tháng qua nhằm chứng minh vị cựu tổng thống Iraq có liên quan tới vụ thảm sát 148 người Shiite năm 1982.

Soạn: AM 717331 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Saddam đã tỏ ra "đuối sức" trong phiên toà xét xử mình kéo dài hơn 4 tháng qua.

Tron khi đó, Saddam không thừa nhận và cũng không phủ nhận việc ký lệnh "xử tử" những người Shiite này, tuy nhiên, ông nói rằng trong vụ đó chỉ mình ông có liên quan và 7 vị cựu quan chức khác trong phiên toà này phải được thả ngay lập tức.

Trước đó, công tố viên Jaafar al-Moussawi đã đưa ra một số tài liệu chứng minh sự liên quan của Saddam đến vụ thảm sát 148 người Shiites tại làng Dujail năm 1982. Đó là một biên bản ghi nhớ của Toà án Cách mạng Iraq tuyên bố 148 kẻ tình nghi ám sát tổng thống Saddam bị xử tội chết bằng hình thức treo cổ. Một tài liệu khác ghi 2 ngày sau đó là lệnh của Tổng thống, phê chuẩn án tử hình dành cho họ.

Hôm 1/3, phiên tòa xét xử cựu tổng thống Saddam Hussein và 7 cựu quan chức Iraq khác được mở lại tại Baghdad sau nhiều lần bị hoãn đi hoãn lại vì nhiều lý do.

Saddam Hussein và 7 cựu quan chức Iraq khác bị kết tội thảm sát 148 người Shiite tại một ngôi làng ở Dujail, một thị trấn phía bắc của Baghdad năm 1982 trong thời kỳ Saddam Hussein còn cầm quyền và nếu bị kết tội, vị cựu tổng thống này có thể phải lĩnh án tử hình, tuy nhiên, Saddam tuyên bố không sợ chết.

Cũng liên quan đến tình hình Iraq, hôm 1/3 ít nhất 26 người đã bị chết trong hàng loạt các vụ đánh bom xảy ra hôm ở thủ đô Baghdad, giữa lúc có những lời cảnh báo rằng Iraq đang ở bên bờ vực của một cuộc nội chiến. Các vụ tấn công giữa các phe phái gia tăng sau khi một nhà thờ linh thiêng của người Hồi giáo Shiite bị phá hỏng tuần trước ở thành phố Samarra, làm khoảng 450 người thiệt mạng  cho tới nay. (Theo BBC, AP, Reuters)

Tin xem nhiều