
Ngày 8-3, Bộ trưởng Y tế Malaysia Chua Soi Lek cho biết bệnh lở mồm, chân và tay ở người đã lan rộng thành dịch ở bang Sarawak thuộc đảo Borneo (phía Đông Malaysia). Triệu chứng của bệnh là gây sốt cao cùng với việc xuất hiện các mụn hoặc những vết phồng giộp gây đau ở mồm, chân và tay của bệnh nhân.
Ngày 8-3, Bộ trưởng Y tế Malaysia Chua Soi Lek cho biết bệnh lở mồm, chân và tay ở người
đã lan rộng thành dịch ở bang Sarawak thuộc đảo Borneo (phía Đông Malaysia). Triệu chứng của bệnh là gây sốt cao cùng với việc xuất hiện các mụn hoặc những vết phồng giộp gây đau ở mồm, chân và tay của bệnh nhân.Kể từ khi bùng phát (ngày 1-1)
đến nay, dịch bệnh này đã làm 4 người thiệt mạng và 3.087 người nhiễm bệnh. Tốc độ lây lan của dịch bệnh rất nhanh với khoảng 200 người nhiễm bệnh mỗi ngày. Bệnh chủ yếu xảy ra ở trẻ em hoặc thanh thiếu niên và không liên quan đến bệnh lở mồm long móng ở gia súc.Theo các quan chức y tế Malaysia, nguyên nhân nhiễm bệnh chủ yếu do
điều kiện vệ sinh kém.Nhằm
ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, Bộ y tế Malaysia đã chỉ thị đóng cửa tất cả các nhà trẻ ở bang Sarawak. Các bệnh viện ở bang này cũng được đặt trong tình trạng báo động để sẵn sàng tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân.Trước
đó, dịch bệnh lở mồm, chân và tay từng bùng phát tại bang Sarawak trong các năm 1997, 2000 và 2003, theo chu kỳ 3 năm 1 lần. Năm 1997 đã có 31 người bị chết vì căn bệnh này. Các chuyên gia y tế Malaysia đang điều tra nguyên nhân dẫn tới sự bùng phát thường xuyên của dịch bệnh tại Sarawak (Theo TTXVN)

![[Video_Chạm 95] Xã Lộc Tấn](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/biaaaaa_20260113072629.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Video_Chạm 95] Phường Xuân Lập](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/cham-95_phuong-xuan-lap-thum_20260112091749.jpg?width=400&height=-&type=resize)








