Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Lễ hội xì gà Havana thu hút những người cuồng nhiệt

09:03, 05/03/2006

Mỗi người có một đam mê khác nhau. Tuy nhiên, với hàng trăm du khách tới Cuba tháng này thì họ đều bị thu hút bởi một vật hình tròn có màu nâu-đó là những điếu xì gà.

Mỗi người có một đam mê khác nhau. Tuy nhiên, với hàng trăm du khách tới Cuba tháng này thì họ đều bị thu hút bởi một vật hình tròn có màu nâu-đó là những điếu xì gà.

Lễ hội xì gà hàng năm tổ chức tại La Havana đã lôi kéo những kẻ cuồng nhiệt từ khắp nơi trên thế giới. Tất cả đều là những người muốn cảm nhận xì gà tại chính quê hương của nó.

Soạn: AM 719697 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Bên trong một cơ sở sản xuất xì gà.

Những người "yêu xì gà" cho biết, khói thuốc đem lại cho họ sự yên bình, vui thích và hứng khởi. Đó là cuộc sống của tôi, Jimmi Ng, một công dân Malaysia, người đã từ bỏ công ty du lịch để trở thành một thương nhân buôn xì gà từ 10 năm nay cho biết.

Ng, 46 tuổi, đã dành hầu hết thời gian cho công việc buôn bán mới. Anh sở hữu hàng trăm cuốn sách về xì gà và hút từ 5-7 điếu một ngày. Tại cửa hàng La Casa Cubana của Nga tại Singapore, anh chỉ bán duy nhất một mặt hàng: xì gà Cuba. "Tôi là người theo chủ nghĩa thuần tuý".

75% khách hàng của Ng là người nước ngoài, gồm cả các quan chức và doanh nhân từ Indonesia và Thái Lan.

Ng bắt đầu hút xì gà vào năm 20 tuổi với mục đích là "quyến rũ phụ nữ". "Tuy nhiên, 5 đến 6 năm sau, khi bạn gặp những người cùng hội, bạn mới học được cách đánh giá đúng những điếu xì gà" - Ng nói.

Thương nhân Indonesia này hiện đã lập gia đình và có con. Mỗi tháng, anh thường tụ tập với một nhóm 30 người thích xì gà khác để ăn tối. "Ngay cả khi dịch SARS bùng phát, chúng tôi vẫn hút. Chúng tôi đều tin rằng xì gà sẽ làm bạn miễn dịch" - Ng vừa cười vừa nói. SARS là hội chứng hô hấp cấp, căn bệnh này đã giết hại hàng trăm người năm 2003, hầu hết các ca tử vong là ở châu Á.

Ng không phải là người duy nhất ca tụng những ưu điểm của xì gà. Guillaume Boudin, một người Pháp nói, xì gà giúp anh bỏ thuốc lá. "Tôi biết, tôi sẽ hút xì gà. Tôi đã cân nhắc rất kỹ".

Những "tín đồ xì gà" tới La Havana lần này thường cười nhạo những người vứt cả đống tiền cho xì gà nhưng không biết hút chúng như thế nào. "Nó không giống như hút thuốc lá. Nó không phải là loại để hút ở trong các sàn nhảy" - Alvin Leung, một đầu bếp Hongkong nói. Nhân vật này còn nói, những người yêu thích xì gà thật sự nên tới Cuba để biết được lịch sử của xì gà. "Bạn cần đánh giá cao nỗ lực người đã làm ra nó".

Tại lễ hội xì gà hàng năm ở La Havana, những người tham dự sẽ tới thăm nơi trồng và sản xuất xì gà, gặp gỡ các nhà phân phối mặt hàng này ở hội chợ và các buổi hội thảo. Rất nhiều các thương nhân giàu có hàng loạt nhân vật bí ẩn, các kỹ sư, nhạc công và chủ báo sẽ có mặt tại sự kiện 1 năm có 1 lần này.

Lễ hội xì gà hàng năm chính thức khai mạc hôm thứ hai với 850 người tham dự. Trong số các "quan khách" có Chủ tịch Quốc hội Cuba Ricardo Alarcon, Phó Chủ tịch Carlos Lages và vài con trai của Chủ tịch Fidel Castro. Một chiếc hộp đựng xì gà rất tinh xảo của Chủ tịch Fidel Castro đã được đưa ra đấu giá trong dịp này.

Xì gà là mặt hàng xuất khẩu quan trọng nhất của Cuba. Mỗi năm, nó thu về cho nước này 340 triệu USD. Tây Ban Nha là bạn hàng lớn nhất của Cuba, châu Âu mua tới 66% số lượng xì gà xuất khẩu của Cuba và tiếp theo là Trung Đông, số liệu thống kê do hãng marketing xì gà Habanos S.A cung cấp.

Được biết, cấm vận thương mại của Mỹ đối với Cuba khiến xì gà không được vào thị trường Mỹ hợp pháp. (Theo AP, Reuters)

Tin xem nhiều