
“Chúng tôi không đòi hỏi Nhật phải xin lỗi một lần nữa mà chỉ muốn họ biến lời nói thành hiện thực" - Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-hyun nói.
“Chúng tôi không đò
i hỏi Nhật phải xin lỗi một lần nữa mà chỉ muốn họ biến lời nói thành hiện thực" - Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-hyun nói.Hôm nay trong bài phát biểu kỷ niệm 87 năm Ngày phong trào độc lập 1-3, Tổng thống Roh Moo-hyun yêu cầu nước láng giềng ngừng mọi hành đ
ộng dẫn tới việc phủ định những lời xin lỗi của họ về cuộc xâm lược trong quá khứ.Ngày phong trào độc lập là ngày đánh dấu cuộc nổi dậy chống ách cai trị thực dân Nhật của người Hàn Quốc diễn ra vào năm 1919. Nhật chiếm và kiểm soát bán đảo Triều Tiên từ nă
m 1910 đến 1945.Tại lễ kỷ niệm, Tổng thống Roh Moo-hyun nhắc lại rằng năm 2005 ông từng nhấn mạnh “Hà
n Quốc và Nhật nên giải quyết những bất đồng trong quá khứ với một sự minh bạch và thân thiện, hướng tới con đường hoà giải và hợp tác..".Tuy nhiên, "trong suốt một năm qua, mọi việc hầu như không có gì thay đ
ổi, vẫn những chuyến thăm ngôi đền Yasukuni, vẫn bóp méo lịch sử, vẫn sai lầm về đảo Dokdo. Với những việc làm như vậy, sẽ là điều dễ hiểu nếu người Hàn Quốc nghĩ là Nhật đang tìm cách bào chữa cho lịch sử xâm lược và muốn giành lại ngôi bá chủ một lần nữa" - người đứng đầu Hàn Quốc nói.Ngôi đền Yasukuni thờ các binh lính Nhật
tử trận, gồm cả một số tội phạm chiến tranh hồi Thế chiến II. Việc Thủ tướng Nhật cùng các quan chức nước này tới viếng ngôi đền đã khiến các quốc gia láng giềng bất bình. Đảo Dokdo (theo cách gọi của Hàn Quốc) hay Tekeshima (cách gọi của Nhật) là hòn đảo nằm ở biển Nhật Bản (biển Đông theo Hàn Quốc), là khu vực tranh chấp giữa Seoul và Tokyo.Quan hệ hai nước hiện vẫn căng thẳng. Tổng thống Roh Moo-hyun đã hủy cuộc gặp thượng đỉnh với Thủ tướng Koizumi mà
theo dự kiến diễn ra vào cuối năm 2005. (Theo AFP, Xinhua)














