
Theo đạo luật trên, công dân nước ngoài từ 16 tuổi trở lên, ngoại trừ những cư dân thường trú như người gốc Hàn Quốc sinh tại Nhật, sẽ phải tuân thủ các biện pháp trên.
Chính phủ Nhật hôm 7-3 đã thông qua một kế hoạch gây tranh cãi: chụp ảnh và lấy dấu tay du khách, nhằm thắt chặt an ninh, ngăn ngừa các vụ tấn công cực đoan.
|
| Đạo luật mới được ban hành nhằm tăng cường an ninh. |
Theo đạo luật trên, công dân nước ngoài từ 16 tuổi trở lên, ngoại trừ những cư dân thường trú như người gốc Hàn Quốc sinh tại Nhật, sẽ phải tuân thủ các biện pháp trên.
Các hãng hàng không cũng buộc phải đăng ký danh sách hành khách và phi hành đoàn trước khi máy bay hạ cánh xuống đất nước mặt trời mọc.
Đạo luật an ninh trên đã được nội các thông qua trong phiên họp sáng nay. Dự kiến, đạo luật sẽ được các nghị sĩ Quốc hội bỏ phiếu trong phiên họp cuối tháng 6 tới.
Bộ trưởng Nội vụ Seiken Sugiura cho biết, có nhiều người lo ngại hành động trên ảnh hưởng tới nhân quyền song việc tăng cường an ninh quốc gia còn quan trọng hơn nhiều. Phát biểu trước các phóng viên, quan chức này nói: "Vấn đề then chốt là phải tính xem việc gì quan trọng hơn: vấn đề nhân quyền hay các biện pháp giảm nhập cư bất hợp pháp và chống khủng bố".
Mỹ, nước đồng minh chính của Nhật, cũng đã đưa ra một loạt biện pháp an ninh tương tự sau sự kiện ngày 11/9/2001 và những quyết định đó cũng gặp nhiều phản ứng khác nhau từ các du khách. Năm 2005, lượng du khách ở Nhật đã vọt tới mức kỷ lục 7,45 triệu người, tăng 10,3% so với một năm trước đó. (Theo AFP, DE)


![[Video - Chạm 95] Xã Nha Bích](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/cham_95_xa_nha_bich_sua_lai.mp4.00_00_16_18.still001_20260114080650.jpg?width=400&height=-&type=resize)








