
Bất đồng đã nổ ra trong ngày thứ hai của hội đàm quân sự cấp cao giữa hai miền Triều Tiên khi Bình Nhưỡng muốn vẽ lại biên giới phía tây trên biển.
Bất đồng đã nổ ra trong ngày thứ hai của hội đàm quân sự cấp cao giữa hai miền Triều Tiên khi Bình Nhưỡng muốn vẽ lại biên giới phía tây trên biển.
Cuộc hội đàm giữa quan chức quân sự Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên lần này là đối thoại đầu tiên giữa hai phía trong vòng 2 năm trở lại đây.
Tại cuộc gặp, khai mạc ngày 2/3, Hàn Quốc đã đề xuất một số hướng ngăn chặn các cuộc đụng độ trên biển giữa tàu hải quân và tàu đánh cá 2 nước dọc theo ranh giới trên biển.
Lực lượng hải quân Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên đã đụng độ ở biên giới phía tây trên biển vào năm 1999 và 2002 trong khi tàu đánh cá 2 nước lại thường xuyên va chạm để dành vị trí trong mùa đánh bắt cua vào tháng 5 và 6 hàng năm. Hàn Quốc từng kiến nghị thành lập vùng đánh bắt chung và nhiều biện pháp nhằm giảm căng thẳng.
Tuy nhiên, CHDCND Triều Tiên lại đòi hỏi vấn đề phải được giải quyết "theo nguyên tắc" bằng cách vẽ lại biên giới phía tây trên biển. Được biết, Bình Nhưỡng không thừa nhận đường biên giới được LHQ phân chia trong cuộc chiến liên Triều 1950-1953.
Các vị tướng hai sao từ hai miền Triều Tiên đã nhóm họp tại làng đình chiến Panmunjeom nằm trong khu phi quân sự.
Hiện, 2 nước CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc đều trong tình trạng chiến tranh vì cả 2 bên đều chưa ký hiệp ước hòa bình kể từ sau cuộc chiến liên Triều. (Theo Korea Times, AFP)


![[Infographic] 4 điểm mới quan trọng của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/90f92328a1122e4c7703_20251229131810.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)







