
Hôm nay, 26 quốc gia trên khắp thế giới bao gồm cả Mỹ, các thành viên còn lại của G8, Ấn Độ và Pakistan sẽ bắt đầu tham dự Hội nghị Tokyo về vũ khí sinh học diễn ra trong hai ngày 15-16/2.
Hôm nay, 26 quốc gia trên khắp thế giới bao gồm cả Mỹ, các thành viên còn lại của G8, Ấn Độ và Pakistan sẽ bắt đầu tham dự Hội nghị Tokyo về vũ khí sinh học diễn ra trong hai ngày 15-16/2.
|
| Jean Pascal Zanders, trưởng Dự án ngăn ngừa vũ khí sinh học (BWPP) |
Một quan chức Bộ ngoại giao Nhật cho biết Hội nghị Tokyo nhằm chuẩn bị cho các vòng đàm phán tiếp theo về Công ước vũ khí sinh học (BWC) diễn ra tại Geneva vào tháng 11 tới. Hiện đã có 155 nước tham gia kí kết Hiệp ước 1975 về cấm phát triển, sản xuất và tàng trữ vũ khí sinh học.
Các đại biểu tham gia hội nghị lần này cũng sẽ thảo luận biện pháp kiểm soát vũ khí sinh học trước thách thức tiềm tàng mới do Mỹ phản đối việc tăng cường lệnh cấm quốc tế.
Tại các vòng đàm phán BWC năm 2001, Mỹ đã bất ngờ rút khỏi nghị định thư bổ sung về thanh sát quốc tế các khu vực có vũ khí sinh học. Chính quyền Bush cho rằng các hoạt động kiểm tra kiểu này sẽ làm tổn hại an ninh và các bí mật thương mại của Mỹ. Quốc gia này đã ngừng chương trình phát triển vũ khí sinh học từ năm 1969.
Vị trí của Mỹ hiện nay được đặt ngang hàng với Iran - quốc gia đã phê chuẩn BWC nhưng luôn bị Phương Tây buộc tội che giấu vũ khí sinh học - cũng như Trung Quốc, Nga, Ấn Độ và Pakistan - các nước luôn do dự trước các cuộc thanh sát quốc tế. (Theo AFP, Today, ChannelAsia)













