
Trả lời phỏng vấn của nhật báo "Nezavisimaya Gazeta" của Nga số ra ngày 13-2, lãnh tụ của phong trào Hồi giáo Hamas, ông Khaled Meshal, cho biết Hamas sẽ chấm dứt cuộc đấu tranh vũ trang chống Israel nếu quốc gia Do Thái này rút khỏi tất cả các vùng lãnh thổ chiếm đóng của người Palestine.
Trả lời phỏng vấn của nhật báo "Nezavisimaya Gazeta" của Nga số ra ngày 13-2, lãnh tụ của phong trào Hồi giáo Hamas, ông Khaled Meshal, cho biết Hamas sẽ chấm dứt cuộc
đấu tranh vũ trang chống Israel nếu quốc gia Do Thái này rút khỏi tất cả các vùng lãnh thổ chiếm đóng của người Palestine.Ông Meshal nói: "Nếu Israel công nhận các quyền của chúng tôi và cam kết rút khỏi tất cả các vùng
đất chiếm đóng, Hamas cùng với người dân Palestine sẽ quyết định ngừng cuộc kháng chiến vũ trang".Trong tuyên bố trước
đó, ông Meshal chỉ nói rằng Hamas có thể đồng ý "ngừng bắn lâu dài" với Israel nếu nước này sẵn sàng quay lại đường biên giới năm 1967 và công nhận các quyền tự quyết của người Palestine. Tuy nhiên, ông Meshal sau đó nói thêm rằng Hamas không cảm thấy bị ràng buộc bởi lộ trình hòa bình Trung Đông theo sáng kiến của quốc tế bởi vì theo ông không bên nào tuân thủ bản lộ trình này.Hôm 12-2, lãnh tụ của phong trào Hồi giáo Hamas Khaled Meshaal cho biết các phái
đoàn của Hamas cũng sẽ đến Nga trong tương lai gần để thảo luận với phía Nga. Trước đó, Tổng thống Nga V.Putin đã có lời mời Hamas đến thăm Nga để thảo luận về tương lai của tiến trình hòa bình Trung Đông, trong khi phía Mỹ liệt Hamas là một tổ chức khủng bố và chỉ đàm phán với nhóm này khi Hamas từ bỏ bạo lực chống Israel.Liên quan đến vấn đề này, sau cuộc gặp với Tổng thống Palestine Mahmud Abbas, đặc phái viên của Nga đến Trung Đông, ông Alexander Kalugin cho biết Moscow sẽ kêu gọi Hamas công nhận Israel khi các thành viên của nhóm này đến thăm Nga và hội đàm cùng Tổng thống Nga Putin.Nhóm bộ tứ gồm Mỹ, LHQ, EU và Nga trước
đó khẳng định chỉ quan hệ với Hamas khi tổ chức này công nhận quyền tồn tại của Israel và giã từ bạo lực. Trong khi đó, Pháp đã bày tỏ lập trường ủng hộ việc Tổng thống Nga Putin mời Hamas đến thảo luận. Phía Pháp cho rằng cuộc gặp giữa Nga với Hamas có thể góp phần vào việc thúc đẩy vị thế của nhóm bộ tứ nếu mọi động thái của các bên đều nằm trong khuôn khổ các mục đích và nguyên tắc mà cộng đồng quốc tế đã đề ra. Pháp đồng ý với Nga rằng cần phải đưa Hamas đến một vị trí để có thể đạt được mục tiêu là hai nhà nước (Israel và Palestine) cùng tồn tại trong hòa bình và an ninh. (Theo AFP)

![[Video_Chạm 95] Phường Long Bình](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/sequence-01.00_01_35_22_20260101090554.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)








