
Một nhóm tay súng cầm giữ hai công dân Đức ở Iraq vừa ra Tối hậu thư, yêu cầu chính quyền Berlin đáp ứng yêu sách mà chúng đưa ra nếu không muốn hai con tin này bị hành quyết.
Một nhóm tay súng cầm giữ hai công dân Đức ở Iraq vừa ra Tối hậu thư, yêu cầu chính quyền Berlin đáp ứng yêu sách mà chúng đưa ra nếu không muốn hai con tin này bị hành quyết.
Trong một cuộn băng đề ngày 11/2 được Đài truyền hình Ảrập Al Arabiya phát sóng hôm qua, hai con tin người Đức trong bộ đồ vàng thùng thình đang ngồi trên mặt đất với ba tay súng bịt kín mặt đứng sau họ còn tên thứ 4 đọc to Tối hậu thư. Chúng tự xưng là thành viên của nhóm Ansar al-Tawhid Wa-Sunna.
|
| Nhóm bắt cóc tuyên bố sẽ hành quyết hai con tin Đức nếu Berlin không chấm dứt hợp tác với chính phủ Iraq. |
Hai công dân Đức trên là kỹ sư Rene Braeunlich và Thomas Nitzschke, bị bắt làm con tin hôm 24/1 ở bên ngoài văn phòng của họ tại thị trấn Baiji, cách Baghdad 180km về phía bắc.
Trước đó, trong cuốn băng hồi cuối tháng 1, nhóm bắt cóc yêu cầu chính phủ Đức ngừng ngay sự hợp tác với chính phủ Iraq và đóng cửa sứ quán nước này tại Baghdad, đồng thời yêu cầu các công ty của Đức phải chấm dứt hoạt động kinh doanh tại quốc gia Vùng Vịnh.
Theo Arabiya, nhóm bắt cóc tuyên bố trong cuộn băng rằng đây là lời cảnh báo cuối cùng của chúng và các con tin cầu xin chính phủ Đức hãy giúp đỡ họ. Ngoài ra, đài này không cung cấp thông tin nào khác nữa.
Phản ứng trước thông tin trên, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier một lần nữa kêu gọi nhóm bắt cóc ở Iraq hãy trả tự do cho các con tin và nhấn mạnh rằng hình ảnh trong cuộn băng là một "ví dụ nữa gây sốc về sự thoái hóa nhân tính".
Hồi đầu tháng, ông Steinmeier đã kêu gọi những kẻ bắt cóc liên hệ với các nhà chức trách Đức và yêu cầu chúng trả tự do cho các con tin ngay lập tức. (Theo Xinhua, Reuters)


![[Infographic] Con số và sự kiện ngày 29-12-2025](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-do-hoa_20251228215518.jpg?width=400&height=-&type=resize)










