
Các nhà lập pháp Shiite ở Iraq, hôm nay (12/2), đã nhất trí tín nhiệm Thủ tướng Ibrahim al-Jaafari giữ cương vị lãnh đạo chính phủ mới của quốc gia Vùng Vịnh.
Các nhà lập pháp Shiite ở Iraq, hôm nay (12/2), đã nhất trí tín nhiệm Thủ tướng Ibrahim al-Jaafari giữ cương vị lãnh đạo chính phủ mới của quốc gia Vùng Vịnh.
Hơn 100 nhà làm luật thuộc Liên minh Iraq thống nhất của người Shiite đã tham gia cuộc bỏ phiếu. Kết quả cho thấy, ông Al-Jaafari đã giành được 64 phiếu ủng hộ, nhiều hơn 1 phiếu so với Phó Tổng thống Adil Abdul-Mahdi.
|
|
Thủ tướng Ibrahim al-Jaafari và chính phủ của ông từng bị chỉ trích vì không giải quyết được nạn bạo lực do quân nổi loạn gây ra. |
Chiến thắng trên sẽ đảm bảo chiếc ghế Thủ tướng thuộc về ông Al-Jaafari bởi người Shiite chiếm hầu hết ghế trong Quốc hội Iraq sau cuộc tổng tuyển cử ngày 15-12 năm ngoái. Theo hiến pháp Iraq, tân Tổng thống sẽ chính thức bổ nhiệm người được liên minh lớn nhất trong Quốc hội Iraq chọn lựa vào chức vụ Thủ tướng sau khi cơ quan này được triệu tập.
Các nhà làm luật Shiite đã tiến hành kiểm phiếu tại nhà riêng của ông Abdul-Aziz al-Hakim, chủ tịch Đảng Abdul-Mahdi. Những người ủng hộ ông Al-Jaafari đã tụ tập xung quanh khu vực này để bày tỏ sự vui mừng sau khi kết quả kiểm phiếu được thông báo.
Al-Jaafari, vốn là một bác sĩ, là thành viên của Đảng Dawa và đã có nhiều năm sống lưu vong ở Iran và Anh. Ông trở về Iraq sau khi chế độ Saddam Hussein bị liên quân do Mỹ đứng đầu lật đổ năm 2003.
Chính phủ của ông – nhậm chức hồi tháng 4 năm 2005 - đã bị chỉ trích rộng khắp vì đã không cải thiện được tình trạng đổ nát của cơ sở hạ tầng đất nước cũng như không thể giải quyết hiệu quả lực lượng chống đối do người Sunni đứng đầu ở quốc gia vùng Vịnh.
Một số diễn biến mới ở Iraq:
Các vụ nổ bom, bắn súng đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 3 người và làm bị thương 22 người khác ở Baghdad và phía bắc thủ đô nước này trong hôm nay. Trong số các nạn nhân có một quan chức thuộc Bộ Giáo dục và một phụ nữ cao tuổi.
Quân nổi dậy ở Iraq đã nã một quả đạn cối vào Vùng Xanh, nơi toạ lạc của Đại sứ quán Mỹ và chính phủ Iraq. Tuy nhiên, vụ tấn công này không gây thương vong.
Tính đến hết hôm qua (11/2), ít nhất 2.269 binh sĩ Mỹ đã tử trận ở Iraq kể từ khi bắt đầu cuộc chiến lật đổ Saddam hồi tháng 3/2003, theo thống kê của hãng tin AP.


![[Video_Chạm 95] Phường Long Bình](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/sequence-01.00_01_35_22_20260101090554.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)








