
Tàu vũ trụ New Horizons không người lái của Cơ quan Không gian Mỹ NASA đã được phóng thành công trên một tên lửa Atlas 5, từ Mũi Canaveral vào lúc 2 giờ trưa thứ năm (giờ địa phương ngày 19-1). Sau đó, nó nhanh chóng đạt tốc độ 57.924km/giờ.
Tàu vũ trụ New Horizons không người lái của Cơ quan Không gian Mỹ NASA đã được phóng thành công trên một tên lửa Atlas 5, từ Mũi Canaveral vào lúc 2 giờ trưa thứ năm (giờ địa phương ngày 19-1). Sau đó, nó nhanh chóng đạt tốc độ 57.924km/giờ.
New Horizons sử dụng năng lượng từ 10,8 kg plutonium. Điều này khiến những người chống hạt nhân phản đối sứ mệnh.
Cuộc phóng đã phải hoãn lại 2 lần. Lần đầu, vào thứ ba 17-1, vì có gió lớn. Lần thứ hai, vào thứ tư 18-1, vì một sự kiện mất điện tại Trung tâm kiểm soát con tàu.
Con tàu sẽ thực hiện một hành trình dài 4,8 tỉ km để nghiên cứu Sao Diêm Vương, hành tinh cuối cùng không được thám hiểm trong Hệ Mặt trời.
New Horizons cũng sẽ khảo sát vùng bí ẩn chứa các vật thể như hành tinh băng đá ở các mép ngoài của hệ hành tinh này.
New Horizons đến Mặt trăng của Trái đất 9 giờ sau cuộc phóng và sẽ đến Sao Mộc sau hơn một năm. Ít nhất đến tháng 7 năm 2015, NASA mới nhận được dữ liệu từ Sao Diêm Vương. (Theo AP)






![[Chùm ảnh] Toàn cảnh KCN Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)







