Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Phiên tòa xử Saddam Hussein được mở lại

08:01, 24/01/2006

Phiên tòa xét xử cựu tổng thống Saddam Hussein và 7 cựu quan chức Iraq khác sẽ được mở lại hôm nay 24/1 tại Baghdad sau cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên hôm 15/12 khá thành công và sau nhiều lần bị trì hoãn.

Phiên tòa xét xử cựu tổng thống Saddam Hussein và 7 cựu quan chức Iraq khác sẽ được mở lại hôm nay 24/1 tại Baghdad sau cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên hôm 15/12 khá thành công và sau nhiều lần bị trì hoãn.

Soạn: AM 684363 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Tại các phiên xét xử trước, Saddam luôn tuyên bố mình vô tội.

Phiên toà đặc biệt này cũng chỉ được mở lại sau phiên xét xử hôm 21/12 với sự tham gia của nhiều nhân chứng trong vụ cáo buộc tàn sát 148 người Hồi giáo Shiite tại làng Dujail năm 1982.

Saddam Hussein và 7 cựu quan chức Iraq khác bị kết tội thảm sát 148 người Shiite tại một ngôi làng ở Dujail, một thị trấn phía bắc của Baghdad năm 1982 trong thời kỳ Saddam Hussein còn cầm quyền và nếu bị kết tội, vị cựu tổng thống này có thể phải lĩnh án tử hình, tuy nhiên, Saddam tuyên bố không sợ chết.

Trong phiên toà xét xử Saddam lần đầu tiên hôm 19/10 và các phiên sau đó, thu hút sự chú ý của dư luận Iraq và quốc tế, cựu tổng thống Iraq đã tuyên bố vô tội trước những tội danh giết người, tra tấn, trục xuất ép buộc, giam giữ bất hợp pháp người khác. Sau đó phiên toà này liên tục bị hoãn lại vì lý do an ninh khi có 2 luật sư biện hộ cho Saddam bị ám sát, 1 người khác phải dời Iraq. Cuối tháng 11, cảnh sát cũng khám phá âm mưu bắn rocket vào phòng xử án.

Theo một quan chức toà án, tại phiên toà được mở lại trong ngày hôm nay, một vị chánh án mới là Raouf Abdul Rahman, 64 tuổi, một người Kurd, trước đây không có liên quan đến phiên tòa xét xử Saddam, sẽ được chỉ định sau khi chánh án cũ là Rizgar Mohammed Amin, cũng là một người Kurd, từ chức tuần trước.

Trong khi đó, 24 trong tổng số 55 cựu quan chức cao cấp của chính quyền vị cựu tổng thống Saddam Hussein, trong đó có một chuyên gia vũ khí sinh học của Iraq, người thường được gọi là "Dr. Germ" (Tiến sỹ Vi trùng), những người từng "đồng cam", "cộng khổ" lại được trả tự do mà không phải bị xét xử như những người khác.

Liên quan tình hình chính trị Iraq, kết quả ban đầu của cuộc bầu cử Quốc hội Iraq đầu tiên sau chính quyền cựu tổng thống Saddam Hussein đã được công bố hôm 20/1, cho thấy Liên minh Iraq Thống nhất (UIA) của các đảng tôn giáo người Shiite chiếm 128 ghế trong tổng số 275 ghế trong Quốc hội, Liên minh người Kurd giành 53 ghế, các đảng phái người Sunni 55 ghế, đảng của cựu thủ tướng Ivad Allawii được 25 ghế....

Bầu cử Quốc hội Iraq sẽ là một dấu ấn chính trị quan trọng sau khi chính quyền Saddam Hussein bị lật đổ, kết quả của cuộc bầu cử sẽ quyết định liệu Iraq sẽ đoàn kết hay tiếp tục bị chia rẽ và ly khai. Quốc hội mớí này sẽ có nhiệm vụ bầu ra tổng thống Iraq và phê chuẩn nội các cùng với cương lĩnh chính trị. 

Trong một diễn biến khác, tính tới ngày 23/1, đã có ít nhất 2.231 binh lính Mỹ thiệt mạng tại Iraq, kể từ khi cuộc chiến lật đổ Saddam Hussein bắt đầu hồi tháng 3/2003. (Theo Bloomberg, CNN International, AP)

Tin xem nhiều