
Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice hôm nay kêu gọi các quốc gia khác cắt nguồn viện trợ cho chính quyền Palestine do Hamas lãnh đạo. Lời kêu gọi được đưa ra trước phiên họp quốc tế về triển vọng hoà bình Trung Đông tại London.
Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice hôm nay kêu gọi các quốc gia khác cắt nguồn viện trợ cho chính quyền Palestine do Hamas lãnh đạo. Lời kêu gọi được đưa ra trước phiên họp quốc tế về triển vọng hoà bình Trung Đông tại London.
|
| Ngoại trưởng Mỹ Condi Rice đang ở Anh để họp về vấn đề hoà bình Trung Đông. |
Bà Rice cũng bác bỏ mọi khả năng Mỹ sẽ hỗ trợ tài chính cho chính phủ Hamas. "Sự trợ giúp nhân đạo đối với người Palestine, đa phần là nghèo khổ và thất nghiệp, có thể sẽ phải dựa trên cơ sở "xem xét từng trường hợp", bà Rice nhấn mạnh.
Ngoại trưởng Rice cũng khẳng địnhchính quyền Mỹ sẽ tiếp tục khoản viện trợ cho chính quyền hiện tại - tức là chính phủ Palestine được Mỹ hậu thuẫn do Tổng thống Mahmoud Abbas lãnh đạo.
"Mỹ sẽ không cấp tiền cho một tổ chức muốn huỷ diệt Israel, ủng hộ bạo lực và khước từ trách nhiệm của họ theo khuôn khổ quốc tế về hoà bình Trung Đông", bà Rice nói.
Bà Rice đang có cuộc gặp với các thành viên khác thuộc nhóm Bộ Tứ bao gồm Mỹ, Nga, EU và LHQ. Bà cũng sẽ có cuộc gặp riêng với các thành viên thường trực khác trong HĐBA LHQ để thảo luận về vấn đề Iran và cuộc bỏ phiếu sắp tới về việc liệu có đưa Iran ra trước HĐBA.
Trong khi đó tại Gaza, một lãnh đạo Hamas là Ismail Haniyeh lại lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục hỗ trợ tài chính cho chính quyền Palestine.
"Chúng tôi đảm bảo rằng tất cả số tiền sẽ được dùng để trả lương, duy trì cuộc sống hàng ngày cho người dân và xây dựng cơ sở hạ tầng", Haniyeh phát biểu tại một cuộc họp báo.
Phong trào Hồi giáo Hamas đã bất ngờ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Nghị viện Palestine tuần trước. Nhóm này sẽ chiếm vai trò đi đầu trong việc lãnh đạo Palestine. Tuy nhiên, thành phần của chính phủ mới vẫn chưa được công bố.
Được biết, khoản hỗ trợ tài chính của Mỹ chỉ là một phần nhỏ trong ngân sách 1,6 tỉ đô la của Chính quyền Palestine hàng năm. Khoảng 1 tỉ trong số này là của các nhà tài trợ quốc tế, trong đó hơn một nửa đến từ các nước châu Âu. Phần còn lại là từ các chính phủ Ả rập và châu Á.
Năm ngoái, Mỹ viện trợ trực tiếp 70 triệu USD cho Chính quyền này. Bên cạnh đó, Mỹ cũng chi 225 triệu USD cho các dự án nhân đạo thông qua Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ và dành 88 triệu USD cho việc hỗ trợ người tỵ nạn.
-
Đức Minh - (Theo AP, Reuters)





![[Video_Chạm 95] Phường Phước Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_phuong_phuoc_long_sua_1.mp4.00_00_53_23.still001_20251227132624.jpg?width=400&height=-&type=resize)









