Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Mỹ hoãn phóng tàu thám hiểm sao Diêm vương vì gió lớn

08:01, 18/01/2006

Vào thứ ba (17/1), vì gió lớn, Cơ quan Không gian NASA của Mỹ đã phải dời lại cuộc phóng tàu vũ trụ không người lái New Horizons trong sứ mệnh đến Sao Diêm Vương, hành tinh cuối cùng chưa được thám hiểm của Hệ Mặt trời.

Vào thứ ba (17/1), vì gió lớn, Cơ quan Không gian NASA của Mỹ đã phải dời lại cuộc phóng tàu vũ trụ không người lái New Horizons trong sứ mệnh đến Sao Diêm Vương, hành tinh cuối cùng chưa được thám hiểm của Hệ Mặt trời. NASA định phóng tàu New Horizons vào thứ tư dù người ta dự báo có 40% khả năng xảy ra những cơn bão lớn, trời nhiều mây và gió giật. NASA bắt đầu chương trình thám hiểm các hành tinh trong Hệ Mặt trời vào đầu những năm 1960 với các sứ mệnh không người đến Sao Hoả, Sao Thủy và Sao Kim. Sao Diêm vương được công dân Mỹ, Nhà thiên văn học Clyde Tombaugh phát hiện vào năm 1930. Tuy nhiên, một số nhà thiên văn chưa nhìn nhận Sao Diêm vương là một hành tinh. Sao Diêm vương là thiên thể sáng nhất trong khu vực đai Kuiper của Hệ Mặt trời và được làm thành từ hàng ngàn vật thể đá, băng đá, trong đó có các hành tinh rất nhỏ mà các nhà khoa học gọi là các phôi hành tinh. Các nhà khoa học hy vọng phôi hành tinh sẽ cung cấp thông tin về sự hình thành các hành tinh. Tàu vũ trụ New Horizons sẽ được phóng trên một tên lửa Atlas 5 và rời Trái đất với tốc độ 58.000km/giờ. Đây là tốc độ nhanh nhất trong mọi cuộc phóng từ trước đến nay. New Horizons sẽ đến mặt trăng của Trái đất trong khoảng 9 giờ và đến Sao Mộc sau 13 tháng. New Horizons dùng sức hấp dẫn của Sao Mộc. New Horizons sử dụng năng lượng từ 11kg plutonium. Vì thế, những nhà vận động chống hạt nhân phản đối sứ mệnh này. Theo thẩm định của NASA và Bộ Năng lượng Mỹ, khả năng phóng thích Plutonium trong khi phóng tàu là 1/350. (Theo AP)

Tin xem nhiều