Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Iraq: Lại hoãn phiên tòa xét xử Saddam Hussein

02:01, 25/01/2006

Phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein và 7 cựu quan chức Iraq khác lại một lần nữa tiếp tục được hoãn lại cho tới ngày 29-1.

Saddam Hussein luôn tuyên bố mình vô tội tại các phiên toà xét xử mình.

Phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein và 7 cựu quan chức Iraq khác lại một lần nữa tiếp tục được hoãn lại cho tới ngày 29-1.

Phiên tòa xét xử Saddam Hussein bị hoãn lại sau một loạt những rắc rối, bất đồng xung quanh việc chấp thuận tư cách của vị chánh án mới được bổ nhiệm giữa các bên liên quan, khiến các luật sư biện hộ cho Saddam cho rằng các chính trị gia Iraq đang âm mưu điều khiển tòa án do Mỹ tài trợ và yêu cầu tòa dừng lại.

Trong khi đó, tòa án tuyên bố việc hoãn phiên tòa này là do một số nhân chứng đã không đến tòa.

Được biết, ông Raouf Abdul Rahman, 64 tuổi, người Kurd, đã được chỉ định là tân chánh án thay thế chánh án cũ Rizgar Mohammed Amin, cũng là một người Kurd, từ chức vào tuần trước viện lý do Chính phủ Iraq muốn can thiệp vào tiến trình xét xử của tòa.

Ông Saddam Hussein và 7 cựu quan chức Iraq khác bị kết tội thảm sát 148 người Shiite tại một ngôi làng ở Dujail, một thị trấn phía bắc Baghdad năm 1982 trong thời kỳ Saddam còn cầm quyền. Nếu bị kết tội, ông Saddam có thể lãnh án tử hình. Tuy nhiên, ông Saddam tuyên bố mình vô tội.

Theo các nhà quan sát phiên tòa, ông Saddam Hussein có thể sẽ không được hưởng một phiên tòa công bằng, trong bối cảnh bạo lực do xung đột sắc tộc và phe phái đang hoành hành ở Iraq. Và có thể, phiên tòa này lại tiếp tục được hoãn đi hoãn lại thêm nhiều lần nữa. (Theo AP)

Tin xem nhiều