
Nguy cơ Iran bị đưa ra trước HĐBA LHQ là rất "nhỏ". Ngoại trưởng nước này mới tuyên bố như vậy cách đây ít giờ.
Nguy cơ Iran bị đưa ra trước HĐBA LHQ là rất "nhỏ". Ngoại trưởng nước này mới tuyên bố như vậy cách đây ít giờ.
|
| Mỹ và EU không tin Iran nghiên cứu hạt nhân chỉ vì mục đích hoà bình (Ảnh: AP) |
Ngoại trưởng Iran Manouchehr Mottaki ra tuyên bố đại ý, Iran "chẳng có gì mà sợ" vì HĐBA sẽ khó mà nhất trí đưa ra một nghị quyết. Ông nói ông hy vọng EU sẽ nối lại đàm phán với Iran nhằm tránh những biện pháp "khinh suất".
Anh, Pháp và Đức hôm nay đã nhất trí về một bản dự thảo nghị quyết kêu gọi IAEA đưa vấn đề Iran lên HĐBA. Trong các cuộc thương lượng hôm nay, Trung Quốc và Nga đã phản đối các biện pháp cứng rắn đối với Iran.
Ngoại trưởng Nga Lavrov nói một đề nghị mềm mỏng vẫn còn "nằm trên bàn". Còn Trung Quốc thì kêu gọi tất cả các bên tiếp tục thương lượng. Cả Nga và Trung Quốc đều là thành viên thường trực trong HĐBA, có quyền phủ quyết bất kỳ một nghị quyết nào của Hội đồng.
Cơ quan giám sát nguyên tử 35 nước thành viên, IAEA, đang nhóm họp để bàn về quyết định nối lại hoạt động nguyên cứu hạt nhân của Iran, trong đó có việc làm giàu uranium - một công đoạn tương tự việc chế tạo bom A.
Iran từ trước đến này luôn phủ nhận lời cáo buộc không chứng cứ của Mỹ và EU cho rằng nước này đang tìm cách chế tạo vũ khí hạt nhân. Tehran nhất mực tuyên bố họ chỉ phát triển công nghệ phục vụ mục đích năng lượng mà thôi.
Ngoại trưởng Mottaki nói ông tin rằng rất ít khả năng Tehran sẽ bị đưa ra trước HĐBA và bị trừng phạt. Ông không đưa ra lý do cụ thể cho phán đoán này, nhưng nói việc nối lại hoạt động nghiên cứu không hề liên quan gì đến việc sản xuất nguyên liệu hạt nhân cả. Ông nhắc lại rằng Iran muốn tiếp tục đàm phán với các nước về vấn đề này, nhưng Anh và Mỹ đã từ chối.
Iran trước đó cảnh cáo sẽ ngừng xuất khẩu dầu thô và ngưng mọi hoạt động hợp tác với IAEA nếu HĐBA ra nghị quyết trừng phạt. Tuyên bố ngưng xuất khẩu dầu khiến rất nhiều nước lo ngại bởi Iran hiện là nhà xuất khẩu dầu quan trọng của thế giới.
Lãnh đạo tinh thần tối cao của Iran Ali Khamenei thì tái khẳng định nước ông sẽ "không hề nao núng" trước áp lực ngày càng tăng từ các nước lớn. Giáo sĩ Khamenei nói Iran sẽ theo đuổi "sự phát triển khoa học một cách đàng hoàng". (Theo BBC News, Reuters, AFP, DW)
![[Infographic] Những điểm mới nổi bật của Luật Hóa chất 2025](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/bia-8-hoa-chat_20251231195834.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Infographic] Từ 1-1-2026, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân chính thức có hiệu lực: Những quy định "thép" bảo vệ quyền riêng tư](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum_20251231211254.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)







