
Năm 2006, Hàn Quốc dự kiến đầu tư 38,2 tỉ won cho các dự án khoa học và công nghệ, tăng 6,5% so với năm trước. Đồng thời, chọn năm 2006 là "Năm Khoa học".
Năm
2006, Hàn Quốc dự kiến đầu tư 38,2 tỉ won cho các dự án khoa học và công nghệ, tăng 6,5% so với năm trước. Đồng thời, chọn năm 2006 là "Năm Khoa học".Bộ khoa học và công nghệ Hàn Quốc (MOST)
đã hoàn thành "Bản dự án khoa học và công nghệ năm 2006" tại hội nghị Ủy ban giám sát khoa học công nghệ trong nước ngày 11-1 vừa qua.Theo
đó, năm 2006, MOST sẽ tổ chức nhiều hoạt động như các khóa đào tạo về khoa học cuộc sống tại 430 khu vực nông thôn trên khắp cả nước nhằm tạo ra nền tảng văn hóa khoa học.Đồng
thời, hỗ trợ các hoạt động khoa học của các tổ chức phi chính phủ; đưa vào hoạt động học Viện văn hóa khoa học cho các nhà lãnh đạo xã hội; lựa chọn các cuốn sách và tài liệu khoa học có chất lượng cao; cung cấp sách giáo khoa khoa học cho các học sinh tại các khu vực nông thôn.Ngoài ra, trong
năm nay, MOST sẽ tăng cường hơn nữa các chương trình khoa học và công bố cho các phương tiện thông tin đại chúng, trong đó có Internet. Bộ cũng mở rộng trang scienceall.com, một trang portal về lĩnh vực khoa học.Ngoài ra, Bộ dự kiến sẽ tổ chức các cuộc thi về khoa học, trong
đó có cuộc thi sáng tạo rô-bốt và các cuộc thi khám phá khoa học.MOST cũng
đang chuẩn bị cho Hội nghị quốc tế giao tiếp quần chúng về công nghệ thông tin dự kiến diễn ra từ ngày 17-20/5 tới tại Seoul nhằm mở rộng giao lưu trong lĩnh vực khoa học, tăng cường hơn nữa hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này.Năm
2006, Hàn Quốc cũng đẩy mạnh dự án đóng tàu chạy trên đoạn đường ray từ tính dài 1 km nối công viên EXPO và bảo tàng khoa học quốc gia. (Theo Korea Today)




![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)







