
Trong hai ngày 21 và 22/1, nhiều quốc gia Đông và Bắc Âu tiếp tục hứng chịu đợt giá rét bất thường trong mùa Đông năm nay với tuyết rơi nhiều cùng những trận gió mạnh và nhiệt độ xuống thấp, làm nhiều người thiệt mạng và gây ách tắc giao thông trên diện rộng.
Trong hai ngày 21 và 22-1, nhiều quốc gia Đông và Bắc Âu tiếp tục hứng chịu đợt giá rét bất thường trong mùa Đông năm nay với tuyết rơi nhiều cùng những trận gió mạnh và nhiệt độ xuống thấp, làm nhiều người thiệt mạng và gây ách tắc giao thông trên diện rộng.
|
| Một người dân Matxcơva bịt kín để chống cái lạnh khủng khiếp. |
Tại Nga, nhiệt độ đã tăng chút ít so với tuần qua, nhưng vẫn dao động ở mức âm 23 độ C. Cơ quan dự báo thời tiết Nga cảnh báo nhiệt độ sẽ lại giảm vào đầu tuần tới. Dịch vụ y tế cấp cứu ở thủ đô Matxcơva thông báo tối 21-1 đã có thêm 5 người bị chết do giá rét, nâng tổng số người thiệt mạng do giá rét ở Nga từ tuần trước lên 76 người. Các nhà máy cung cấp khí đốt và nước nóng ở Nga đang phải hoạt động hết công suất do nhu cầu tăng vọt. Nước láng giềng Ukraina cũng có thêm 11 người thiệt mạng do giá rét, đưa tổng số người chết do giá rét ở nước này lên 18 người.
Tại vùng Scandinave, tuyết rơi dày, gió mạnh với nhiệt độ nhiều nơi ở vùng cực Bắc xuống thấp tới âm 42,6 độ C làm phần lớn hoạt động giao thông đường bộ, đường không, đường sắt và đường thuỷ đã bị tê liệt. Sân bay Copenhagen (Đan Mạch) phải hoãn nhiều chuyến bay sau khi đóng cửa trong hơn 2 giờ hôm 20-1 do băng tuyết khiến các máy bay không thể cất cánh và hạ cánh. Ngày 21-1, Hệ thống hàng không Scandinave (SAS) đã phải huỷ bỏ gần như tất cả các chuyến bay xuất phát từ sân bay này và cho biết tiếp tục phải huỷ bỏ nhiều chuyến bay trong ngày 22-1.
Hàng ngàn lái xe tải bị kẹt trên đường suốt gần một ngày do cây cầu nối giữa đảo Phin ở miền Trung Đan Mạch với Copenhagen phải đóng cửa trong 22 giờ do các khối băng lớn trên dây cáp treo rơi xuống mặt cầu. Cây cầu này đã được mở cửa lại chiều 21-1. Tuyết rơi dày và đường trơn cũng gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông trên khắp Đan Mạch. Dịch vụ cứu hộ đường bộ nước này cho biết đã tham gia giải cứu cho hơn 2.800 vụ ô tô bị trật khỏi đường hoặc sa lầy trong tuyết. Trong ngày 21-1, hơn 100 chuyến tàu ở Đan Mạch bị hủy bỏ.
|
|
Tình nguyện viên dọn tuyết dày ở Harrachov, CH Czech. |
Trong khi đó ở miền Bắc Na Uy, các nhà chức trách thông báo những trận bão lớn đã làm tốc mái và phá huỷ khoảng 700 ngôi nhà, khiến khoảng 30.000 hộ gia đình sống trong cảnh không có điện. Một số dịch vụ đường bộ và tàu phà ngừng hoạt động, các hãng hàng không liên tục thông báo hoãn hoặc huỷ bỏ các chuyến bay. Hơn 1.000 nhân viên làm việc tại các giếng dầu ở biển Baren đã sơ tán từ ngày 19-1 do điều kiện thời tiết khắc nghiệt, vẫn chưa thể trở lại làm việc.
Tại Phần Lan, nhiệt độ nhiều nơi xuống tới âm 31 độ C. Nhà chức trách Phần Lan cho biết số vụ hoả hoạn ở nước này tăng cao bất thường do người dân đốt sưởi và sử dụng lò sưởi quá tải. Tại Thuỵ Điển, thời tiết giá lạnh khiến nhiều hãng hàng không phải huỷ bỏ hay hoãn các chuyến bay, hệ thống đường sắt tạm ngừng hoạt động, số vụ tai nạn giao thông tăng mạnh...
|
|
Dọn tuyết trên đường phố Copenhaghen. |
Ở miền Nam Ba Lan, nơi nhiệt độ xuống âm 25 độ C, tuyết rơi dày và quá nặng đã làm sập một phần mái của một toà nhà công nghiệp làm 2 người chết và một người bị thương. Như vậy, kể từ tháng 10/2005, số người chết liên quan tới thời tiết khắc nghiệt ở Ba Lan đã lên tới 127 người. Nhiều ngôi làng ở nước này cũng bị cắt điện.
Ở Đông Nam Estonia, nhiệt độ xuống tới âm 33 độ C, đã có 4 người bị thiệt mạng do rét cóng và dịch vụ bưu chính hoàn toàn ngừng hoạt động. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, trên 3.600 ngôi làng ở miền Bắc và miền Đông bị cô lập với thế giới bên ngoài do băng tuyết làm gián đoạn mọi tuyết đường nối tới các làng này. (Theo AFP, AP,Reuters)


![[Infographic] Con số và sự kiện ngày 29-12-2025](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-do-hoa_20251228215518.jpg?width=400&height=-&type=resize)









